Nga không kích Sumy: Chuyện gì đã xảy ra?

Nga đã không kích một mục tiêu ở thành phố Sumy, Đông Bắc Ukraine vào ngày 13/4. Tất cả các thông tin từ phương Tây, Ukraine và Nga đều cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi hai tên lửa đạn đạo và gây thương vong lớn. Tuy nhiên, xung quanh vụ việc này vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ.

Ukraine và phương Tây nói gì?

Các quan chức Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo của Nga đã tấn công vào trung tâm thành phố Sumy, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Đây là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất trong nhiều tháng qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo, một quả đánh trúng vào tòa nhà của một trường đại học và một quả khác “phát nổ ngay trên phố”. Ông Zelensky cũng kêu gọi “phản ứng mạnh mẽ từ thế giới” đối với vụ tấn công.

Lãnh đạo Liên minh châu Âu cùng các nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Nga ở Sumy.

Sumy nằm cách biên giới Nga hơn 25 km là một trong hai vùng duy nhất của Ukraine nằm trên biên giới trên bộ với Nga mà chưa trở thành mặt trận. Tháng 8/2024, quân đội Ukraine đã sử dụng Sumy làm bàn đạp để phát động cuộc tấn công bất ngờ tại tỉnh Kursk của Nga.

Phương tiện bị thiêu rụi trong cuộc tấn công tên lửa vào vùng Sumy hôm 13/4. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên trong vài tuần qua, quân Ukraine tại Kursk liên tiếp thất bại và về cơ bản đã bị đẩy lùi. Trên đà chiến thắng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thành lập một vùng đệm trên biên giới Nga - Ukraine.

Từ đó đến nay, Sumy trở thành tâm điểm mới của chiến sự khi thường xuyên đón nhận các cuộc tấn công từ Nga cả trên không và trên bộ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 xác nhận rằng vào ngày 13/4, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M nhằm vào nơi tập trung bộ chỉ huy quân sự Ukraine tại Sumy. Cụ thể, mục tiêu của cuộc không kích là cuộc họp của Ban chỉ huy nhóm tác chiến - chiến thuật Seversk của lực lượng vũ trang Ukraine. Tên lửa Nga đã vượt qua các hệ thống tác chiến điện tử và phòng không do nước ngoài sản xuất, khiến hơn 60 quân nhân Ukraine thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập thương vong dân thường trong vụ tập kích này, nhưng cáo buộc quân đội Ukraine hoạt động trong khu vực có đông dân thường, “sử dụng dân thường làm lá chắn sống”.

Thi thể trên đường phố ở Sumy sau trận tập kích tên lửa. Ảnh: Reuters.

Điện Kremlin cùng ngày bác bỏ cáo buộc quân đội Nga cố tình tấn công dân thường hoặc khu dân cư. Trả lời họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Quân đội chúng tôi chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự hoặc có liên quan đến quân sự”.

Trả lời phỏng vấn báo Kommersant của Nga ngày 14/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng nhắc lại quan điểm này, cho biết luật nhân đạo quốc tế nghiêm cấm triển khai các cơ sở quân sự và vũ khí trên lãnh thổ của các địa điểm dân sự. Ông cũng cho rằng các sĩ quan quân đội phương Tây đã cải trang thành “lính đánh thuê” tại Ukraine.

“Chúng tôi có thông tin về những người đã có mặt tại cơ sở bị tấn công ở Sumy. Đó là một cuộc tụ tập khác của các chỉ huy quân đội Ukraine và các đồng nghiệp phương Tây của họ, những người đã cải trang thành lính đánh thuê.”

Ông Sergei Lavrov - Bộ trưởng Ngoại giao Nga.

Hiện Ukraine chưa phản hồi về các cáo buộc của phía Nga.

Đâu là sự thật?

Ukraine và lãnh đạo nhiều nước phương Tây đều cho rằng cuộc tập kích của Nga vào Sumy là một hành động tàn bạo và một cuộc tấn công cố ý nhằm vào dân thường. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn những điều chưa được làm rõ xung quanh vụ việc này.

Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky lên án vụ tấn công là một hành động “khủng khiếp” nhằm vào “một con phố bình thường, cuộc sống bình thường”, thì một số ít phương tiện truyền thông và chính trị gia Ukraine lại nói rõ ràng về thực tế rằng, binh lính Ukraine chính là mục tiêu của cuộc tấn công.

Trang tin tức lớn của Ukraine Strana.ua đã đưa tin rằng, chính quyền Ukraine đã cố gắng giữ bí mật về địa điểm chính xác của cuộc không kích của Nga, trong khi cùng lúc đó, “ngày càng có nhiều thông tin xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau rằng quân đội Ukraine là mục tiêu của cuộc không kích”.

Đường phố ở Sumy sau trận tập kích tên lửa. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, nghị sĩ Ukraine Maryana Bezuglaya và cựu nghị sĩ Igor Mosiychuk, những chính trị gia đều có quan điểm cực hữu không thân thiện với Nga, cùng với một thị trưởng địa phương xác nhận rằng tên lửa Nga đã bắn trúng một buổi lễ trao giải cho các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 117, một đơn vị của Ukraine đang chiến đấu trong khu vực. Buổi lễ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 7 năm thành lập lữ đoàn này.

Theo hãng thông tấn Ukrainiska Pravda của Ukraine, các nguồn tin của họ cũng xác nhận lễ trao giải thưởng vinh danh Lữ đoàn 117 dự kiến diễn ra tại Sumy vào sáng ngày 13/4. Một nguồn tin cho biết hai người lính mà họ quen biết đã đến dự và đang chờ buổi lễ bắt đầu thì tên lửa tấn công.

Còn theo Reuters, hai chính quyền địa phương ở các khu vực khác nhau của Ukraine ngày 14/4 đã thông báo trên Facebook rằng một người lính có liên quan đến khu vực của họ đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga.

Một bài đăng từ chính quyền quân sự quận Berdychiv, cho biết Đại tá Yuriy Yula, Phó chỉ huy Lữ đoàn pháo binh số 26 đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Nga. Tuy nhiên, bài đăng này sau đó đã bị gỡ bỏ. Chính quyền Berdychiv không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về lý do bài đăng bị gỡ.

Người dân Sumy tưởng nhớ nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 13/4. Ảnh: AFP.

Sau khi vụ việc xảy ra, trong chính giới Ukraine đã xuất hiện những lời chỉ trích chính quyền địa phương và trung ương Ukraine. Cựu nghị sĩ Mosiychuk và nghị sĩ Bezuglaya suy đoán rằng lực lượng Nga có thể đã biết được mục tiêu từ sự cẩu thả của chính quyền địa phương, những người đã làm rò rỉ thông tin khi gửi lời mời cho những người đến dự sự kiện.

Ông Mosiychuk còn lên án việc những người tổ chức sự kiện này đã mời dân thường, bao gồm cả trẻ em. Và ông nghi ngờ điều này không chỉ xuất phát từ sự cẩu thả mà còn có động cơ đáng ngờ. Ông Mosiychuk tin rằng một chính trị gia địa phương và một nghị sĩ thuộc Đảng Đầy tớ Nhân dân của Tổng thống Zelensky đã muốn sử dụng buổi lễ quân sự như một chiêu trò “PR”, và hy vọng những người này sẽ bị bắt.

Sự kiềm chế của ông Donald Trump

Nhiều đảng viên Cộng hòa đang gia tăng áp lực yêu cầu Tổng thống Trump thay đổi cách tiếp cận với Nga, sau đòn tập kích của Moscow khiến nhiều người thiệt mạng ở Sumy, Ukraine.

Các nghị sĩ và cố vấn ủng hộ Ukraine trong Đảng Cộng hòa trước đây tỏ ra hoài nghi về mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhưng họ vẫn tránh lên tiếng vì sợ làm mất lòng ông chủ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, sau cuộc tập kích tên lửa hôm 13/4 của Nga vào thành phố Sumy, Đông Bắc Ukraine, họ đã lên tiếng mạnh mẽ nhằm thuyết phục tổng thống thay đổi lập trường.

“Cuộc tấn công của Nga ngày 13/4 nhằm vào Ukraine có lẽ là câu trả lời từ Tổng thống Putin đối với nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn và hòa bình”, thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, đồng minh của ông Trump, viết.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.

Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức giấu tên trong chính quyền cho hay, các cố vấn của Tổng thống Trump đang khuyên ông nên cẩn trọng trước mong muốn của Nga về một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, với lý do Tổng thống Putin chưa thực sự cho thấy ông quan tâm tới việc chấm dứt xung đột.

Nhóm cố vấn này, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Ukraine Keith Kellogg, cho rằng Tổng thống cần thận trọng hơn khi tương tác với ông chủ Điện Kremlin, cũng như có lập trường cứng rắn hơn trước các yêu cầu từ Moscow về việc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ.

Bản thân Tổng thống Trump, ngay từ trước khi cuộc tập kích vào Sumy xảy ra cũng đã phát đi tín hiệu rằng ông đang ngày càng mất kiên nhẫn trước thái độ của Nga. Mặc dù vậy, đến nay phản ứng của ông với Moscow vẫn mang tính kiềm chế. Ông không lên án Nga nhưng cho rằng Nga “đã mắc sai lầm”.

“Tôi được cho biết là họ đã phạm sai lầm. Tôi nghĩ toàn bộ cuộc chiến này là một điều khủng khiếp. Tôi nghĩ việc để cuộc chiến đó bắt đầu là một sự lạm dụng quyền lực. Đất nước này sẽ không bao giờ cho phép cuộc chiến đó bắt đầu nếu tôi là Tổng thống.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo giới quan sát, những phát biểu của ông Donald Trump đã cho thấy rõ quan điểm của người đứng đầu Nhà trắng, khi ông coi chiến tranh là vấn đề và chấm dứt chiến tranh là giải pháp.

Tổng thống Mỹ, rõ ràng và không có gì đáng ngạc nhiên, đã quyết định rằng nỗ lực chậm chạp nhưng vẫn đang diễn ra của ông nhằm tiến tới bình thường hóa quan hệ với Moscow quan trọng hơn là tham gia vào một chiến dịch tuyên truyền chống lại Nga và những nỗ lực có thể khiến xung đột leo thang hơn nữa. Bởi mục đích cuối cùng của ông là chấm dứt cuộc chiến, chấm dứt những đau thương, mất mát đã kéo dài suốt hơn ba năm qua mà người dân cả hai nước Nga và Ukraine đều phải gánh chịu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Người hâm mộ nhạc trẻ Hàn Quốc (còn gọi là K-pop) có thể hiện thực hóa giấc mơ trở thành thần tượng ngay tại một trung tâm trải nghiệm đặc biệt ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Thống đốc tỉnh Bryansk Alexander Bogomaz cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đã dùng máy bay không người lái tấn công các khu định cư tại Bryansk 53 lần.

Theo một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ mà CNN có được, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét đóng cửa gần 30 đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài.

Các hãng hàng không nội địa Trung Quốc sẽ dừng nhận toàn bộ máy bay từ Boeing – nhà sản xuất máy bay lớn nhất của Mỹ. Đây là thông tin được Bloomberg đăng tải ngày 15/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng, doanh thu từ các mức thuế quan mà ông gọi là “Ngày Giải phóng” có thể thay thế thuế thu nhập liên bang.

Hơn 300 cây anh đào ở thành phố cổ Bonn, miền Tây nước Đức đang nở rộ, biến các con phố thành một biển hoa màu hồng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới chiêm ngưỡng.