Chiến sự ngày 15/4: Nga mở rộng vùng đệm ở Sumy
Video được công bố vào ngày 15/4 cho thấy, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy các thiết bị liên lạc, máy bay không người lái và xe bọc thép của quân đội Ukraine trong quá trình tiến vào vùng Sumy.
Trả lời báo RBC-Ukraine, Điều phối viên của Nhóm Kháng chiến Thông tin Ukraine, Đại tá dự bị Kostiantyn Mashovets cho biết: “Nga đang tìm cách tạo ra khu vực gọi là “vùng đệm” ở biên giới của khu vực Sumy. Rất có thể điều này cũng liên quan đến các khu vực Kharkov và Chernihiv, mặc dù cho đến nay tôi không thấy bất kỳ hoạt động điển hình nào của người Nga ở đó”.
Bộ chỉ huy Ukraine lo ngại Nga sẽ sử dụng lực lượng tại Kursk cho cuộc tấn công vào các khu vực Sumy và Kharkov bởi chưa có dấu hiệu nào về việc Nga sẽ lập các sư đoàn mới.

Một khu vực khác khiến Ukraine phải lo lắng là Zaporizhia. Một tháng trước, Nga đã phát động tấn công ở sườn phải là khu vực Piatykhatky và Mali Shcherbaky. Hiện tại, các đơn vị Nga mới chỉ tiến lên được vài km, nhưng theo các nguồn tin, Moscow có kế hoạch lớn hơn cho khu vực này.
Nga đã đẩy mạnh tấn công các khu vực Sumy, Kharkov và Zaporizhia sau khi giành lại gần như toàn bộ lãnh thổ tỉnh biên giới Kursk bị Ukraine chiếm giữ hơn 7 tháng qua. Khôi phục lãnh thổ Kursk, mở rộng vùng đệm ở Ukraine sẽ mang lại cho Nga lợi thế đáng kể trong các cuộc đàm phán hoà bình trong tương lai.
Ukraine ồ ạt tấn công Kursk trong đêm
Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tỉnh Kursk của Nga, trong bối cảnh lực lượng của nước này đang dần bị đẩy lùi khỏi đây.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm 14/4, rạng sáng 15/4, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 109 UAV của Ukraine ở Kursk. Tuy nhiên, cơ quan này không nói rõ liệu Ukraine đã phóng tổng cộng bao nhiêu UAV. Vụ tấn công khiến ít nhất 1 dân thường thiệt mạng, 9 người bị thương, đồng thời gây hỏa hoạn cho một số tòa nhà.

Quyền Thống đốc Alexander Khinshtein cho biết, tổng cộng 24 tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc tấn công của Ukraine, trong đó 3 tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Máy bay không người lái cũng tấn công 1 gara xe cứu thương, làm hư hại 11 xe. Khoảng 1.000 người dân ở Kursk đã bị mất điện sau cuộc tấn công.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/4 gọi vụ tấn công này là hành động đặc biệt tàn nhẫn trong bối cảnh Ukraine vẫn đang nói về “mong muốn hòa bình”.
Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án hành động của Ukraine và thể hiện quyết tâm chấm dứt “những hành động đẫm máu” này.
Kursk và các khu vực biên giới khác của Nga thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công trên không và trên bộ của lực lượng Ukraine.
Tháng 8 năm ngoái, quân đội Ukraine đã mở một cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk, kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở đây. Tuy nhiên, Nga đã giành lại 90% lãnh thổ Kursk bị Ukraine chiếm giữ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất hơn 74.000 quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk.
Lực lượng Nga đang tiếp tục tấn công, buộc một số đơn vị Ukraine đã từ bỏ vị trí và rút lui về phía Sumy.
Quân đội Ukraine chịu tổn thất lớn ở khu vực Chasov Yar
Quân đội Ukraine đang giữ vững vị trí của mình tại khu vực Chasov Yar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), mặc dù phải chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc phản công và phần lớn là nhờ vào vị trí chiến lược của thị trấn này. Thông tin trên được ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu DPR, đưa ra khi phát biểu trên kênh Solovyov Live.
“Lữ đoàn 28 của Ukraine tại khu vực Chasov Yar đang kháng cự rất mạnh mẽ. Những trận chiến dữ dội đang diễn ra ở đó. Họ không muốn đầu hàng ở địa điểm này, nơi có thể nhìn ra toàn bộ khu vực phía bắc Konstantinovka. Do đó, họ đang làm mọi thứ có thể để duy trì quyền kiểm soát, ngay cả khi họ phải chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công”, ông Kimakovsky tuyên bố.
Quan chức này cũng lưu ý rằng, Chasov Yar có vị trí chiến lược. Từ thành phố này, có thể quan sát khu vực xung quanh trong phạm vi hàng chục km. Nếu pháo binh Nga được triển khai ở Chasov Yar, năng lực của quân đội Nga sẽ được tăng cường đáng kể.
Cũng theo ông Kimakovsky, quân đội Ukraine đang cố gắng phản công bằng các đơn vị thiết giáp. “Họ đang cố gắng giữ vững vị trí của mình. Họ vẫn kiểm soát một số tòa nhà cao tầng, nhà riêng và một khu công nghiệp. Tuy nhiên, tôi tin rằng thành trì này sẽ sớm sụp đổ”, ông Kimakovsky kết luận.
Ngày 14/4, người đứng đầu DPR Denis Pushilin cho biết, Chasov Yar và Dzerzhinsk vẫn là điểm nóng trên bản đồ khu vực.
Nga ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine gần Krasnoarmeysk
Lực lượng Nga đã ngăn cản quân đội Ukraine giành lại một vùng đất rộng lớn do Nga kiểm soát ở phía Nam Krasnoarmeysk (Ukraine gọi là Pokrovsk) thuộc Cộng hòa Nhân dân Dontesk. Thông tin trên được ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Dontesk cho biết trên kênh truyền hình Solovyov Live.
Cũng theo quan chức này, quân đội Ukraine đã tập hợp lực lượng máy bay không người lái đáng kể trong khu vực để tiến hành phản công. Tuy nhiên, đối phương đã bị quân đội Nga ngăn chặn ở Shevchenko và khu vực do Nga kiểm soát này hiện đang được mở rộng, nghĩa là “đối phương đã không đạt được bất cứ điều gì”, ông nói.
Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn gần 100 lần
Ngày 15/4, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga, ông Rodion Miroshnik cho biết, quân đội Ukraine đã tiến hành gần 100 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này kể từ khi lệnh ngừng tấn công có hiệu lực vào ngày 18/3.

Ông Miroshnik cho biết, trong tuần từ ngày 7 - 13/4, quân đội Ukraine thực hiện 38 cuộc tấn công có chủ đích vào các cơ sở năng lượng của Nga, bao gồm các khu vực Rostov, Zaporizhzhia, Bryansk, Lugansk và Donetsk. Đỉnh điểm, một cuộc tấn công lớn đã nhằm vào một trạm lọc nước ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, khiến nguồn cung cấp nước cho các thành phố Donetsk và Yasinovataya, cũng như khu vực Chervonogvardeisky của Makeyevka bị gián đoạn.
Phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc này. Lệnh ngừng tấn công cơ sở năng lượng là một thỏa thuận tạm thời được đưa ra trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó yêu cầu cả hai bên ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương. Tuy nhiên, tình hình tiếp tục căng thẳng, với cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm các thỏa thuận ngừng tấn công và không có dấu hiệu giảm leo thang trong khu vực.
Nga: Vẫn chưa có phác thảo về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ
Điện Kremlin ngày 15/4 cho biết, hiện vẫn chưa có phác thảo rõ ràng về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Nga về Ukraine, nhưng hai bên đã có ý chí chính trị hướng đến thỏa thuận đó.
Trả lời phỏng vấn báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc tiếp xúc với Mỹ đang diễn ra tích cực và hữu ích, nhưng Moscow sẽ không đưa ra mốc thời gian khả thi cho một giải pháp hòa bình.
“Vẫn chưa có phác thảo rõ ràng về bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng có ý chí chính trị hướng đến một thỏa thuận. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng tôi đánh giá cao các cuộc tiếp xúc mang tính xây dựng và có ý nghĩa mà chúng tôi đã có với Mỹ.”
Ukraine và một số đồng minh châu Âu của nước này cho biết, Nga không nghiêm túc trong việc muốn chấm dứt xung đột và cáo buộc Nga kéo dài các cuộc đàm phán với Mỹ.
Về phần mình, Nga cho biết vấn đề này rất phức tạp và do đó không có gì ngạc nhiên khi phải mất thời gian để tìm ra một giải pháp lâu dài.
“Tất nhiên chúng tôi muốn hy vọng điều tốt nhất, rằng công việc sẽ có kết quả tích cực. Nhưng chúng tôi sẽ không nói chính xác khung thời gian ở đây là bao lâu”, ông Peskov cho biết.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Fox News ngày 14/4, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff cho biết, Mỹ đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Nga về việc giải quyết xung đột ở Ukraine.
Khi được hỏi liệu có thỏa thuận nào về giải quyết xung đột ở Ukraine trong cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần trước hay không, ông cho hay ông tin vào triển vọng hòa bình Nga - Ukraine.


Người hâm mộ nhạc trẻ Hàn Quốc (còn gọi là K-pop) có thể hiện thực hóa giấc mơ trở thành thần tượng ngay tại một trung tâm trải nghiệm đặc biệt ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Thống đốc tỉnh Bryansk Alexander Bogomaz cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đã dùng máy bay không người lái tấn công các khu định cư tại Bryansk 53 lần.
Theo một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ mà CNN có được, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét đóng cửa gần 30 đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài.
Các hãng hàng không nội địa Trung Quốc sẽ dừng nhận toàn bộ máy bay từ Boeing – nhà sản xuất máy bay lớn nhất của Mỹ. Đây là thông tin được Bloomberg đăng tải ngày 15/4.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng, doanh thu từ các mức thuế quan mà ông gọi là “Ngày Giải phóng” có thể thay thế thuế thu nhập liên bang.
Hơn 300 cây anh đào ở thành phố cổ Bonn, miền Tây nước Đức đang nở rộ, biến các con phố thành một biển hoa màu hồng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới chiêm ngưỡng.
0