Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 thông báo lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Kremenchuk.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/6 cho biết Moscow sẵn sàng quay lại đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/6 cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin để thảo luận về tình hình Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 thông báo lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Kremenchuk.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/6 cho biết Moscow sẵn sàng quay lại đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/6 cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin để thảo luận về tình hình Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine.
Ukraine ngày 14/6 đã trao trả cho Nga một nhóm tù binh chiến tranh mới, theo thỏa thuận mà hai nước đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tờ Kiev Independent ngày 12/6 dẫn lời một số giới chức Ukraine cho biết, việc Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự sẽ là đòn giáng mạnh vào nỗ lực phòng thủ của Kiev.
Hài cốt của 1.212 binh sĩ Ukraine tử trận đã được phía Nga bàn giao cho Ukraine vào ngày 11/6.
Việc Nga - Ukraine vẫn chưa thể đi đến đột phá nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba năm qua cho thấy sự khác biệt lớn trong mục tiêu, lập trường và thiếu tin tưởng lẫn nhau.
Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân mới trong hai ngày 9-10/6. Tuy nhiên, Kiev từ chối tiếp nhận thi thể của 6.000 binh lính tử trận. Chuyện gì đã xảy ra? Đâu là lý do cho sự trì hoãn của Kiev?
Washington sẽ cắt giảm ngân sách hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách quốc phòng năm 2026. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố.
Việc Nga đơn phương trao trả hơn 6 ngàn thi thể binh sĩ Ukraine khiến cuộc xung đột Ukraine – Nga đang đứng trước những bước ngoặt kịch tính.