Israel hy vọng có thể hoá giải bất đồng với Mỹ

Sau khi Tổng thống Mỹ từ chối cung cấp một số vũ khí cho Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể giải quyết những bất đồng về cuộc chiến ở Gaza.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm 8/5, ông Biden cảnh báo Israel rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí nếu lực lượng Israel tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah.

Hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân của Gaza đang bị kẹt ở thành phố ở cực Nam Gaza này. Hầu hết họ là những người Palestine phải rời bỏ nhà cửa ở những nơi khác trong Dải Gaza để tránh giao tranh.

Israel hy vọng có thể hoá giải bất đồng với Mỹ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 7/5 cho rằng một cuộc tấn công trên bộ vào  Rafah sẽ gây tác động thảm khốc đối với người Palestine ở Gaza, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu Bờ Tây bị chiếm đóng cũng như toàn khu vực, khi sẽ có thêm hàng nghìn dân thường bị sát hại và hàng trăm nghìn người phải lánh nạn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Với chủ đề "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta", Expo 2025 chính thức được khai mạc tại Nhật Bản và kéo dài trong 6 tháng, dự kiến thu hút hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến thuế đối với ngành công nghiệp bán dẫn. Thông báo chính thức sẽ được công bố vào đầu tuần tới.

Mỹ và Iran ngày 12/4 đã tiến hành cuộc đàm phán kéo dài hai tiếng rưỡi mang tính xây dựng về chương trình hạt nhân của Tehran. Các bên đều đánh giá cao lần gặp đầu tiên này, đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại và gặp lại nhau vào cuối tuần tới.

Iran và Mỹ đã tiến hành một vòng đàm phán "hiệu quả" tại Oman vào ngày 12/4, hai bên thống nhất sẽ nối lại các cuộc đối thoại vào tuần tới nhằm tìm giải pháp cho những bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Donald Trump đã gia hạn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga thêm một năm, với lý do Moscow tiếp tục bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Thượng viện Anh và Nhà vua đã phê duyệt đạo luật trao quyền cho chính phủ kiểm soát Công ty British Steel, mở đường cho việc quốc hữu hóa toàn bộ ngành công nghiệp thép của nước này.