Mỹ hoãn chuyển vũ khí cho Israel vì vấn đề Rafah

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo, Mỹ sẽ ngừng cung cấp đạn pháo và các loại vũ khí khác cho Israel nếu nước này tấn công thành phố Rafah ở Gaza. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Biden công khai cảnh báo Israel về việc ngừng cung cấp vũ khí và sử dụng ngôn từ quyết liệt nhất, cho thấy sự rạn nứt ngày càng tăng giữa Mỹ và đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông.

Tuyên bố được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao Mỹ xác nhận Washington đã tạm ngừng chuyển cho Israel lô vũ khí gồm 1.800 quả bom 900 kg và 1.700 quả bom nặng hơn 200 kg do lo ngại về kế hoạch tấn công Rafah, nơi hơn một triệu dân thường Palestine đang ẩn náu.

Israel nhiều lần tuyên bố sẽ mở chiến dịch quy mô lớn vào Rafah để “nhổ tận gốc” lực lượng Hamas, bất chấp áp lực và những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế. Tel Aviv hôm 7/5 điều xe tăng tới khu vực phía đông Rafah, kiểm soát cửa khẩu cùng tên ở Dải Gaza nối với Ai Cập.

Tuy nhiên, khi được hỏi về hành động của Israel ở Rafah, Tổng thống Biden cho biết, quân đội Israel chưa tiến đến các khu vực tập trung dân cư. Cùng ngày, tại phiên điều trần ở Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố quyết định hoãn chuyển giao đạn dược có trọng tải lớn vì tin rằng một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel vào thành phố Rafah sẽ gây nguy hiểm cho dân thường ở Dải Gaza.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.