Bưởi đỏ 'tiến vua' đắt khách dịp Tết

Bưởi đỏ Đông Cao (còn được gọi là bưởi đỏ "tiến vua") với tạo hình chữ tài - lộc độc đáo trở thành mặt hàng ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.

Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh là nơi hiện đang lưu giữ giống bưởi đỏ quý hiếm còn được gọi là bưởi gấc hay bưởi đỏ tiến vua. Bưởi đỏ Đông Cao được chia làm hai loại bưởi bánh men và bưởi trái nũm được ép khuôn tạo hình hai chữ tài, lộc ngay từ khi quả còn non. Những trái bưởi đỏ trái nũm có thành cao được ép khuôn tạo hình khuôn giọt nước, còn bưởi đỏ bánh men với hình thù dẹt, tròn được ép tạo hình thỏi vàng. Còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024 nhưng số lượng bưởi đỏ tạo hình chữ tài, lộc hiện rất đắt hàng. Mỗi quả bưởi được bán với giá 250.000 đồng do người trồng đã phải tạo hình hết sức kỳ công, khéo léo. 

Bưởi đỏ tạo hình chữ tài, lộc vô cùng độc đáo.

Sở dĩ bưởi đỏ được ưa chuộng bởi bưởi chín có màu đỏ tượng trưng cho may mắn, phúc lộc. Đặc biệt, vào những ngày Tết, phun chút rượu lên quả bưởi, sẽ tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu và kéo dài hàng tháng.

Được biết, nhiều năm nay tại thôn Đông Cao người dân dần chuyển sang trồng bưởi đỏ, nhà ít thì độ chục gốc, nhà nhiều lên đến hàng trăm gốc. Vào những ngày cận Tết, người dân và thương lái đổ về đây thu mua nhiều, khiến bưởi đỏ nơi đây luôn trong tình trạng "cháy hàng". Màu đỏ đặc trưng của giống bưởi quý này khiến cho bưởi đỏ Tráng Việt được xem là một biểu tượng của sự may mắn, tài lộc được nhiều người ưa chuộng, tìm mua mỗi dịp Tết đến.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

ĐBQH Hà Sỹ Đồng cảnh báo vàng không còn là "nơi trú ẩn an toàn", đồng thời đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sớm có cơ chế điều hành rõ ràng để hạn chế rủi ro và dòng tiền đầu cơ.

Nhóm cổ phiếu họ Vin tiếp tục thu hút sự chú ý với đà tăng ấn tượng. VIC tăng 8–9% trong tuần, lên mức 93.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ tháng 9/2023.

Nhiều địa phương đã khởi động chiến dịch kết nối – tiêu thụ – quảng bá vải lai chín sớm, vải trứng Hưng Yên cùng nhiều nông sản đặc sản khác nhằm đưa nông sản tươi ngon đến tay người tiêu dùng Hà Nội một cách nhanh chóng.

Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030 đã giúp giảm gánh nặng tài chính cho hàng triệu hộ nông dân, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững.

100% thủ tục liên quan doanh nghiệp bắt buộc phải được thực hiện trực tuyến - đây là yêu cầu Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính.

Lạm phát lõi của Nhật Bản (loại trừ giá thực phẩm tươi sống) đã tăng lên 3,5% trong tháng 4, cao hơn dự báo 3,4%, Chính phủ Nhật Bản hôm 23/5 cho biết.