Chọn lọc dòng vốn FDI để tăng trưởng bền vững
Là đơn vị chuyên phát triển các sản phẩm bất động sản công nghiệp, Khối Bất động sản Công nghiệp và Nhà ở Frasers Property Việt Nam cho biết, trong hai tuần đầu của tháng 4, khi những thông tin về thuế quan vừa được Mỹ đưa ra với Việt Nam, thị trường đã có những phản ứng tiêu cực nhất. Các doanh nghiệp FDI đã ngay lập tức tạm hoãn việc đưa ra quyết định đầu tư cũng như thuê nhà xưởng để sản xuất. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ diễn ra trong ngắn hạn.
Ông Trương An Dương, Giám đốc điều hành Khối Bất động sản Công nghiệp và Nhà ở Frasers Property Việt Nam cho biết: "Hai tuần trở lại đây, tốc độ các nhà sản xuất thuê các nhà xưởng trong khu công nghiệp để sản xuất có nhích nhẹ lên một chút. Trên thị trường, các nhà sản xuất cũng đang suy nghĩ rằng Việt Nam có nhiều cơ hội để thỏa thuận được một mức thuế vừa phải, có sự cạnh tranh nhiều hơn so với các nước trong khu vực. Chính vì vậy, họ vẫn rất quan tâm đến thị trường Việt Nam".
Ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp - Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright - Đại học Fulbright Việt Nam nhận định: "Với việc chủ động và đã chính thức khởi động đàm phán với Hoa Kỳ, tôi hi vọng rất lớn là Việt Nam sẽ đàm phán thành công để đưa mức thuế suất về 10-15%".
Trong 4 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 13,82 tỷ USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2024. Chất lượng dòng vốn cũng được nâng lên. Các chuyên gia cho rằng, giữa những biến động hiện nay, dòng vốn quốc tế được định hình lại. Đây là cơ hội để Việt Nam chọn lọc dòng vốn để hướng đến phát triển bền vững hơn.
Ông Trương Khắc Nguyên Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Prodezi Long An nhìn nhận: "Mô hình khu công nghiệp sinh thái, đó không chỉ là yếu tố mang tính thương hiệu mà là chiến lược mang tính cốt lõi ngay từ đầu, để tạo ra một khu công nghiệp có hạ tầng chất lượng cao và đồng bộ, cũng như có tích hợp dịch vụ đi kèm, bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái, phát triển bền vững".
Dù tín hiệu về cuộc đám phán với Hoa Kỳ được đánh giá có diễn biến khá tích cực, nhưng để duy trì sức hút và vươn lên trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam không chỉ cần cải thiện hạ tầng cứng mà còn phải cải thiện “hạ tầng mềm” từ quy hoạch đến môi trường đầu tư, chất lượng lao động. Đáng chú ý, cần phát triển các khu công nghiệp bài bản, gắn với chuyển đổi xanh và công nghệ để thu hút dòng vốn chất lượng cao.


Các chuyên gia cho rằng, giữa những biến động hiện nay, dòng vốn quốc tế được định hình lại, Việt Nam cần chọn lọc dòng vốn để hướng đến phát triển bền vững hơn.
Quốc hội vừa thông qua quy định bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ ngày 1/1/2026.
TikTok Shop đặt mục tiêu trang bị kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử cho 300.000 tiểu thương chợ truyền thống trên toàn quốc.
Giá vàng các thương hiệu hôm nay (18/5) đồng loạt đảo chiều giảm theo giá thế giới, mức giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc hoàn thiện các quy định pháp luật về đấu thầu là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công và thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân.
Nghị quyết 68 ra đời vừa là cơ hội, nhưng cũng mang đến những thách thức cho các doanh nghiệp bất động sản, buộc các doanh nghiệp phải có những chiến lược phát triển đúng đắn.
0