Gia hạn miễn thuế: Tăng cơ hội đầu tư cho nông nghiệp

Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030 đã giúp giảm gánh nặng tài chính cho hàng triệu hộ nông dân, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững.

Gần 1ha diện tích trồng rau của gia đình ông Hoàng Văn Khảm tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) đã được gia đình liên kết với hợp tác xã sản xuất rau an toàn. 20 năm không phải đóng thuế sử dụng đất nông nghiệp, nay đến hạn lại được Nhà nước đề xuất miễn giảm kéo dài thêm 5 năm sẽ tạo điều kiện cho ông Khảm yên tâm hơn.

"Hoạt động sản xuất của gia đình được giảm thuế nông nghiệp 20 năm nay rồi. Nếu như tiếp tục được giảm nữa thì khoản tiền đóng thuế Nhà nước ủng hộ thì chúng tôi lại tái đầu tư sản xuất để tăng thêm thu nhập", ông Khảm cho hay.

Không chỉ có ông Khảm mà gần 40 hộ dân góp đất liên kết với Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn cũng phấn khởi hơn khi có thêm nguồn vốn từ việc miễn giảm thuế để tái đầu tư công nghệ trong sản xuất, mở rộng diện tích canh tác rau an toàn.

Ông Hoàng Văn Thám, Giám đốc Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) cho biết: "Sản xuất nông nghiệp rất khó khăn, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu có một vài nhà lưới thì đỡ hơn, nhưng đầu tư lại lớn. Bà con nông dân làm ngoài trời thì chủ yếu là lấy công làm lãi và Nhà nước có chủ trương miễn thuế đất nông nghiệp, thì đó là cú hích rất lớn cho bà con giảm các chi phí, tạo cơ hội đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, đưa ra hàng hóa chất lượng cho cộng đồng".

Với hơn 130.000 ha đất nông nghiệp, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn. Việc tiếp tục được miễn thuế thêm 5 năm sẽ giúp nông dân Thủ đô tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Đây cũng là cơ hội để nông dân góp vốn liên kết bằng đất, cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm điều kiện tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đa giá trị.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính nhấn mạnh: "Qua đánh giá ở các địa phương cho thấy, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp không có vướng mắc và các địa phương cũng cho rằng, việc tiếp tục miễn giảm thuế nông nghiệp là cần thiết".

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho hay: "Có chính sách hỗ trợ thì đây là điều kiện tổ chức nông dân theo mô hình doanh nghiệp. Khi theo mô hình doanh nghiệp, nông dân phải vào hợp tác xã hoặc cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất để có khu vực diện tích sản xuất rộng lớn tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, áp dụng nông nghiệp đa giá trị. Khi tổ chức được như thế này thì các hỗ trợ miễn giảm rất có ý nghĩa".

Việc gia hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030 không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu hộ nông dân mà còn tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội; góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) cho biết sẽ sẽ tiếp tục đăng ký tham gia đấu thầu dự án đường cao tốc Bắc - Nam vào năm 2025.

Lạm phát lõi của Nhật Bản (loại trừ giá thực phẩm tươi sống) đã tăng lên 3,5% trong tháng 4, cao hơn dự báo 3,4%, Chính phủ Nhật Bản hôm 23/5 cho biết.

Khối ngoại đã quay lại bán hơn 141 tỷ đồng trên sàn HOSE trong ngày 23/5, tập trung tại các mã FPT, MSN, MWG và HCM.

Agribank đã điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên mức 28.688 tỷ đồng, cao hơn khoảng 286 - 562 tỷ đồng so với dự tính trước đó.

Giá vàng chiều 23/5 ghi nhận mức sụt giảm đồng loạt ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, đến cuối ngày giá vàng miếng SJC giữ ở mức 120 triệu đồng/lượng.

Chi phí lãi vay của hơn 100 công ty bất động sản trong Quý I vừa qua đã tăng tới 96% so với cùng kỳ, trở thành "hung thần" bào mòn lợi nhuận của họ.