Thị trường cần khoảng 400 công ty cho thuê tài chính

Nếu việt Nam có 37 ngân hàng thương mại thì số công ty cho thuê tài chính cần có là khoảng 370-400 công ty.

Dư nợ cho thuê tài chính đến cuối quý I/2025 đạt gần 40,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8,4% so với quý cùng kỳ năm 2024. Trong đó, số lượng khách hàng mới tăng trưởng gần 6%; số lượng hợp đồng cho thuê mới tăng trưởng 13% so với quý cùng kỳ. Đây là thông tin được đại diện Hiệp hội Cho thuê tài chính chia sẻ tại cuộc trao đổi với báo chí về một số hoạt động ngành cho thuê tài chính sáng 22/5.

Theo Tổng thư ký Hiệp hội cho thuê tài chính, để thực thi tốt Nghị quyết 68, cần có quan điểm mở, thông thoáng hơn trong cấp phép để công ty cho thuê tài chính gia nhập thị trường vì đây là tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ dân cư, chỉ huy động từ các tổ chức, nguồn vay từ ngân hàng, vay qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Tại một số nước như Mỹ, Trung Quốc, Đức... số lượng công ty cho thuê tài chính gấp 10 lần số lượng ngân hàng thương mại, do đó, nếu việt Nam có 37 Ngân hàng thương mại thì số công ty cho thuê tài chính cần có là khoảng 370 - 400 công ty. Từ đó, nhiều cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ dân được mở rộng, vì khi thuê tài chính là các bất động sản thì họ không cần thế chấp tài sản.

Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả và thiết thực Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với ngành cho thuê tài chính, phải trả lời câu hỏi lớn nhất: làm sao nâng tầm quy mô hoạt động về dư nợ ít nhất 300-500 ngàn tỷ trong vòng 5 năm tới? Điều này có nghĩa là, mỗi năm tăng thêm dư nợ bằng 60-70%% năm trước. Do đó, cần xây dựng Luật cho thuê tài chính trong vòng 3-5 năm tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa ít sự đề kháng trước những khó khăn của biến động kinh tế, do đó, để mô hình này phát triển bền vững, sự hỗ trợ từ chính sách của thành phố là rất quan trọng.

Ông Nguyễn Thanh Nhung sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Tổng Giám đốc Sacombank, thay bà Nguyễn Đức Thạch Diễm từ ngày 27/5.

Giá vàng thế giới đã tăng phiên thứ ba liên tiếp và đạt mức cao nhất trong một tuần vào ngày 21/5, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao giữa bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Giá vàng miếng tăng trong phiên sáng 22/5 nhưng đến phiên chiều quay đầu giảm, hiện dao động ở mức 118,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

58 tổ chức tín dụng đã phát sinh dư nợ tín dụng xanh với dư nợ đạt hơn 704 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2024 và chiếm tỷ trọng 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tính đến hết tháng 3/2025.

Giá xăng E5RON92 giảm nhẹ xuống mức 19.122 đồng/ lít; xăng RON95-III còn 19.532 đồng/ lít trong kỳ điều hành chiều 22/5. Giá dầu đồng loạt tăng nhẹ.