Hamas xác nhận thủ lĩnh cánh vũ trang al-Qassam thiệt mạng
Đây là lần đầu tiên Hamas xác nhận chỉ huy của cánh vũ trang al-Qassam là Mohammed Deif thiệt mạng. Quân đội Israel từng tuyên bố hạ sát Deif trong cuộc không kích miền nam Dải Gaza ngày 13/7/2024, song Hamas khi đó phủ nhận thông tin này.
Mohammed Deif, sinh năm 1965 tại trại tị nạn ở Khan Younis, Gaza. Đây là một trong những nhân vật bị Israel truy nã gắt gao nhất suốt gần ba thập kỷ và bị Mỹ đưa vào danh sách phần tử khủng bố quốc tế từ năm 2015.
Israel cáo buộc Deif là người khởi xướng, lên kế hoạch và chỉ huy chiến dịch tấn công miền nam Israel ngày 7/10/2023, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin.
Tòa án Hình sự Quốc tế tháng 11/2024 đã phát lệnh bắt Deif cùng Thủ tướng và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại trong xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza.
Tình hình nhân đạo tại Myanmar đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em, nhất là sau trận động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3.
Truyền thông nhà nước đưa tin quân đội cầm quyền ở Myanmar tuyên bố ngừng bắn tạm thời từ ngày 2 - 22/4 "nhằm tạo điều kiện khôi phục đất nước sau thảm họa".
Công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập tòa nhà 30 tầng ở Bangkok, Thái Lan vẫn đang được triển khai khẩn trương, dù hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh.
Một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển khu vực phía Đông Bắc của thành phố Nishinoomote, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, theo thông tin từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 2/4.
Đoàn cứu nạn cứu hộ Công an Việt Nam vừa tiếp tục tìm kiếm nạn nhân động đất, vừa dựng lều trú, chăm sóc y tế người dân tại thị trấn Zabu Thiri, Myanmar.
Thỏa thuận đất hiếm giữa Mỹ và Ukraine vốn được lên kế hoạch ký kết vào cuối tháng 2 nhưng đã đổ bể sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Hơn một tháng trôi qua, tương lai thỏa thuận tiếp tục mờ mịt khi cả hai bên đều cáo buộc gây khó dễ cho nhau.
0