Những tín hiệu tích cực sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza
Sáng 18/1, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo rằng, nội các toàn thể của nước này đã thông qua thoả thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza. Trong khi đó, lực lượng Hamas cũng cho biết, không còn bất cứ rào cản nào đối với thỏa thuận.
Những bước đi cuối cùng từ các bên liên quan được xem là cơ sở pháp lý quan trọng giúp thỏa thuận ngừng bắn Gaza chính thức có hiệu lực vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 19/1. Qua đó, tạo tiền đề để chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 15 tháng - cuộc chiến cướp đi sinh mạng của hơn 46.000 người dân Palestine, khiến phần lớn người dân Gaza phải di dời nhiều lần và biến dải đất hẹp ven Địa Trung Hải trở thành đống đổ nát.
Thoả thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas gồm ba giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên kéo dài 6 tuần, 33 trong số 98 con tin Israel còn lại đang bị Hamas giam giữ ở Gaza sẽ được trả tự do, bao gồm phụ nữ, trẻ em và nam giới trên 50 tuổi. Đổi lại, Israel sẽ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza, đồng thời thả 735 tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của nước này.
Không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn 46.000 người dân Palestine, cuộc xung đột kéo dài hơn 15 tháng cũng tàn phá hầu hết cơ sở hạ tầng ở Gaza và khiến nơi đây đối mặt với khủng hoảng nhân đạo. Trong hơn 1 năm qua, người dân Gaza đã phải sống trong cảnh đói, rét và bệnh tật.
Thỏa thuận ngừng bắn cũng kêu gọi tăng cường viện trợ. Hiện tại, các tổ chức quốc tế chuẩn bị sẵn sàng các chuyến hàng cứu trợ ở biên giới Gaza để đưa thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Dự kiến, sẽ có 600 xe tải chở hàng viện trợ thiết yếu được vào Gaza mỗi ngày, tăng đáng kể so với con số 614 xe trong 2 tuần đầu tiên của tháng 1.
Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ngày 17/1 cho biết, 4.000 xe tải chở hàng cứu trợ (một nửa trong số đó là thực phẩm) đã sẵn sàng tiến vào Gaza khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho rằng đây mới “chỉ là sự khởi đầu” trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc ở dải Gaza.


Iran và Mỹ cho biết đã tổ chức các cuộc đàm phán "tích cực" và "mang tính xây dựng" tại Oman hôm 12/4.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng, việc chính quyền của ông loại trừ điện thoại thông minh và máy tính khỏi thuế quan đối ứng sẽ không kéo dài.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác, cùng với chất bán dẫn sẽ chịu mức thuế riêng và có thể được áp dụng trong khoảng một tháng nữa.
Một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra tại Copake, tiểu bang New York (Mỹ) khi một chiếc máy bay Mitsubishi MU-2B rơi xuống cánh đồng lầy lội vào ngày 13/4, khiến tất cả 6 người trên khoang thiệt mạng.
Theo Đài RT, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế và được Ukraine vận hành.
Ngành công nghiệp đồ chơi Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
0