Nga tung đòn thổi bay xe tăng T-72M1 của Ukraine

Máy bay không người lái FPV Skvorets của Nga đã phá hủy xe tăng T-72M1 của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Zaporizhia, theo dữ liệu từ một cảnh quay ghi lại vào ngày 25/3.

Skvorets là UAV tấn công tầm xa, có khả năng nâng cao. UAV này được trang bị camera hoạt động trong mọi thời tiết, cho phép bay vào ban đêm. Việc điều khiển và truyền thông tin video từ UAV Skvorets có thể được thực hiện ở tần số không chuẩn. Với tải trọng 2,5 kg, UAV có thể bay được quãng đường tối đa 20 km.

T-72M/M1 là một trong những phiên bản cải tiến đầu tiên của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và cũng là xe xuất khẩu. Đây là mẫu xe tăng chủ lực mà Cộng hòa Séc cung cấp cho Ukraine từ đầu tháng 4/2023.

Lính trinh sát Nga triển khai UAV FPV mang đầu nổ tại tỉnh Zaporizhzhia. Ảnh: RIA Novosti.

Được biết, đây là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất. Xe tăng có lớp giáp được gia cố, hệ thống điều khiển hỏa lực được cải tiến và các sửa đổi khác giúp tăng hiệu quả chiến đấu trên chiến trường. Tháp pháo và thân của T-72M1 được trang bị giáp phản ứng nổ ERA mới giúp bảo vệ xe tăng trước các mối đe dọa từ đạn xuyên giáp và đạn chống tăng nổ mạnh. Phương tiện sử dụng động cơ diesel V-46 công suất 780 mã lực cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 60 km/h, tầm hoạt động 500 km.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Tổng thống Donald Trump sẽ áp các mức thuế mới vào ngày 2/4 - thời điểm mà ông gọi là “Ngày giải phóng” của Mỹ và chúng sẽ có hiệu lực ngay lập tức, Nhà Trắng cho biết vào thứ Ba 1/4.

Những chú lạc đà alpaca tại một trang trại ở Ireland không chỉ đơn thuần là vật nuôi mà còn đóng vai trò như những "bác sĩ đặc biệt".

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 11,25 tỷ euro, tức khoảng 12,1 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine.

Một người đàn ông Hàn Quốc ở Bangkok, Thái Lan đã nhảy qua cây cầu gãy đôi giữa hai tòa cao ốc để tìm vợ và con bất chấp rung lắc dữ dội do ảnh hưởng của động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3, gây chấn động mạnh ở Thái Lan.

Chính quyền quân sự Myanmar cho biết đã có 2.719 người được xác định đã thiệt mạng do trận động đất hôm 28/3, song con số ước tính có thể đã vượt 3.000 người. Đến nay có 4.521 người khác bị thương và 441 người mất tích.

Giới chức Ấn Độ cho biết 18 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo bất hợp pháp ở Ấn Độ hôm 1/4.