Giao tranh Nga - Ukraine tiếp diễn bất chấp ngừng bắn tạm thời
Diễn biến trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi hai bên nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong vòng 30 ngày.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã kiểm soát thêm một khu định cư tại Donetsk và một khu vực khác ở Zaporizhzhia. Đồng thời, quân đội Nga tiếp tục tấn công các vị trí quân sự của Ukraine tại Sumy, Kharkiv, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia nhắm vào sân bay quân sự, trung tâm điều khiển UAV và kho đạn dược.
Phía Ukraine cũng báo cáo tình hình chiến sự diễn ra căng thẳng. Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, đã xảy ra 105 cuộc giao tranh dọc chiến tuyến. Riêng tại hướng Pokrovsk, Nga mở 43 cuộc tấn công, trong đó Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 39 trận, còn 4 trận khác vẫn đang diễn ra. Ngoài ra, một số khu vực ở Sumy và Kharkiv cũng phải nhận pháo kích từ phía Nga.
Trước đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận tạm ngừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo đó, từ ngày 18/3, cả Nga và Ukraine cam kết không nhắm vào các cơ sở dầu khí, nhà máy điện và hệ thống truyền tải điện trong vòng 30 ngày. Lệnh ngừng bắn này có thể được gia hạn hoặc hủy bỏ nếu một trong hai bên vi phạm. Dù vậy, chiến sự trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với các cuộc giao tranh căng thẳng tiếp diễn tại nhiều khu vực.


Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị công bố kế hoạch nhằm cấm hoàn toàn các hợp đồng mua bán khí đốt mới với Nga vào cuối năm nay và loại bỏ dần các hợp đồng hiện có với Moscow vào cuối năm 2027.
Liên hợp quốc cảnh báo kế hoạch leo thang hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza có thể đẩy vùng đất này tới bờ vực thảm họa nhân đạo mới.
Hãng xe Ford của Mỹ vừa công bố lợi nhuận quý I sụt giảm mạnh tới 65%, đồng thời dự báo hãng có thể mất tới 1,5 tỷ USD vì chính sách thuế trong năm 2025.
Giải thưởng Pulitzer tôn vinh những thành tựu xuất sắc của Mỹ trong các lĩnh vực báo chí, văn học, sân khấu và âm nhạc vừa được công bố.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thể hiện sự lạc quan về nền kinh tế Mỹ sau các chính sách của Tổng thống Donald Trump, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà máy tại Mỹ tại hội nghị toàn cầu Milken 2025.
Liên minh châu Âu dự kiến công bố kế hoạch cấm các hợp đồng khí đốt mới với Nga vào cuối năm nay và loại bỏ dần các hợp đồng hiện có với Moscow vào cuối năm 2027.
0