Hiểm họa từ các cơ sở thẩm mỹ không uy tín
Đặt nhầm niềm tin vào cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ thiếu bảo đảm về chất lượng, kỹ thuật, một cô gái đã phải chịu hậu quả với tình trạng nhiễm trùng nặng, hoại tử ở vùng da sống mũi, đầu mũi, lộ chất liệu nâng mũi, đang phải điều trị tại Trung tâm Thẩm mỹ (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108).
Trước đó, khoa tiếp nhận một trường hợp bị biến dạng mũi, thủng mũi do căng chỉ nâng mũi tại một cơ sở làm đẹp.
Một điểm chung ở các ca bệnh này hầu hết là các ca biến chứng từng đi nâng mũi ở các địa chỉ thẩm mỹ không uy tín, không bảo đảm yêu cầu về trang thiết bị y tế và điều kiện vô khuẩn. Nạn nhân cũng thường không kiểm chứng xem cơ sở thẩm mỹ đó có được Sở Y tế cấp phép hay không.
PGS.TS Nguyễn Quang Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ - Bệnh viện Quân đội TW 108, cho biết: "Với tình trạng viêm nhiễm nặng nề để đến tình trạng hoại tử như vậy thì rõ ràng cả hệ thống xương mũi, vùng da và các cấu trúc bên trong sẽ bị ảnh hưởng. Chắc chắn không thể nào nâng mũi lại ngay lập tức để khắc phục biến chứng. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật và chắc chắn phải phẫu thuật rất nhiều lần, tuy nhiên, phẫu thuật nhiều lần như vậy nhưng cũng không thể nào trả lại được một vùng tháp mũi một cách hoàn chỉnh như trước được, mà chắc chắn sẽ có sẹo cùng với những biến dạng thứ phát về vùng này. Điều này không thể tránh khỏi".
Theo Đại tá PGS.TS. Vũ Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân đội TW 108: "Những biến chứng cấp tính, ví dụ như là ngộ độc thuốc, shock thuốc, shock các phương diện thuốc tê hoặc là kháng sinh ở các phòng khám bên ngoài không đảm bảo chuyên môn vào cấp cứu ngay tại bệnh viện cũng đã có, và đặc biệt là số mà phải điều trị dài ngày do những biến chứng khác như nhiễm trùng, hoại tử do tiêm filler hoặc là sử dụng các phương pháp không phù hợp, thì điều trị đến vài ba tháng là rất nhiều".
Rất nhiều những biến chứng như hoại tử, nhiễm trùng… thậm chí tử vong là hậu quả của việc làm đẹp tại các thẩm mỹ viện kém chất lượng, thiếu bảo đảm an toàn.
Vậy nên người dân cần thận trọng hơn nữa trong việc lựa chọn các cơ sở làm đẹp, đặc biệt là dịp cuối năm này.


Có bốn loại thuốc được làm giả theo danh mục mà Bộ Y tế đã cấp phép, điều này thực sự nguy hiểm với người sử dụng nếu như không được phát hiện kịp thời.
Lần đầu tiên, một chương trình chăm sóc sức khỏe được tổ chức dành riêng cho những gia đình đã lựa chọn điều thiêng liêng nhất – hiến tặng mô, tạng của người thân sau khi qua đời.
Bộ Y tế yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur khẩn trương rà soát, lên kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi đợt ba trong năm 2025 trước nguy cơ dịch lan rộng.
Cục Quản lý Dược cho biết, trong số 21 sản phẩm thuốc giả bị Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ có 4 loại được xác định là giả mạo thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trên toàn quốc rà soát việc nhân viên y tế tư vấn, giới thiệu, bán sữa (đặc biệt các sản phẩm sữa giả), thực phẩm chức năng… cho người bệnh.
Cả nước đã ghi nhận 76.312 trường hợp nghi mắc sởi tính từ đầu năm 2025 đến nay, trong đó có 8.614 trường hợp dương tính, theo thông tin từ Bộ Y tế.
0