Sử dụng sữa giả tại bệnh viện: Xử lý không vùng cấm
Đó là nhấn mạnh của lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội nghị Câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện khu vực phía Bắc diễn ra sáng 19/4 tại Hải Dương với sự tham gia của tất cả các giám đốc bệnh viện công.
Về vấn đề quản lý, mua sắm, kê đơn và tư vấn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng cho người bệnh, đặc biệt là liên quan đến danh mục gần 600 loại sữa giả vừa được cơ quan chức năng phát hiện, trong đó đã có sản phẩm được các cơ sở y tế dùng cho người bệnh với số lượng lớn, Bộ Y tế yêu cầu, các cơ sở y tế trên toàn quốc cần nhanh chóng rà soát và sớm báo cáo về Bộ Y tế khi có phát hiện.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế kiểm tra, rà soát toàn bộ sản phẩm dinh dưỡng đang sử dụng. Bộ cũng cho biết, các hướng dẫn chuyên môn liên quan đến dinh dưỡng lâm sàng đã được ban hành, trong đó có danh mục kỹ thuật mới nhất năm 2024. Nhiều hướng dẫn lâm sàng hiện hành cũng quy định rõ cách bác sĩ tư vấn và chỉ định dinh dưỡng cho bệnh nhân suy kiệt, tương tự như thực hành tại các nước phát triển. Các giám đốc bệnh viện được yêu cầu chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng thuốc và sản phẩm dinh dưỡng, bảo đảm đúng quy định và chất lượng. Bộ Y tế sẽ có văn bản chấn chỉnh gửi các đơn vị ngay đầu tuần tới và khẳng định quan điểm xử lý nghiêm, không bao che với mọi sai phạm.
Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh: “Yêu cầu giám đốc bệnh viện, trong chức năng người đứng đầu, chịu trách nhiệm trong bán thuốc kê đơn. Đầu tuần, Bộ Y tế sẽ có văn bản để chấn chỉnh xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không bao che. Với các bệnh viện, yêu cầu rà soát xem bắt đầu từ khi nào, đã bán cho ai và thông tin đến cho người bệnh. Nếu có vấn đề sức khoẻ liên quan thì cơ sở y tế chịu trách nhiệm khi đã tham vấn cho bệnh nhân và tùy vào mức độ và có biện pháp xử lý phù hợp”.

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau khi có thông tin, bệnh viện đã cho rà soát, kiểm tra toàn bộ trong các khoa, phòng và không phát hiện có các sản phẩm sữa giả và thuốc giả theo danh mục Bộ Công an đã công bố. Tuy nhiên, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh viện không có chức năng kiểm tra hàng hóa, thực phẩm, vì vậy chúng tôi rất cần các cơ quan chức năng làm chặt trong các khâu nhập khẩu, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và hậu kiểm chặt chẽ ngay từ ban đầu để Bệnh viện yên tâm mua sắm".
Đến thời điểm hiện tại đã có một số bệnh viện phát hiện ra các sản phẩm sữa giả được dùng cho người bệnh, trong đó một bệnh viện đã đấu thầu với số lượng lớn.


Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào hoạt động phòng tư vấn và tiêm chủng vắc xin tại Viện Y học Nhiệt đới, nhằm phục vụ nhu cầu tiêm phòng của người dân.
UBND TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung vào các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19.
Bệnh viện Bạch Mai đã khai giảng 11 gói chuyển giao kỹ thuật thuộc 06 chuyên khoa dành cho các bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại 45 cơ sở y tế thuộc phạm vi chỉ đạo tuyến của bệnh viện.
Hà Nội đang ưu tiên nguồn lực để mỗi trẻ em đều được quan tâm, bảo vệ ngay từ những nhịp tim đầu đời, nhân hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Shopee và Lazada Việt Nam quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.
Phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" được thực hiện tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để tăng cường và duy trì phòng chống dịch sốt xuất huyết.
0