Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca mắc sởi trong tuần

Trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 212 ca mắc sởi tại 30 quận, huyện, thị xã trong tuần 4-11/4, tăng 9 ca so với tuần trước.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nhận định, số ca mắc sởi chưa có xu hướng giảm, gặp chủ yếu ở người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ mũi. Dự báo, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng và có xu hướng tăng ở nhóm trên 6 tuổi.

Như vậy cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố ghi nhận 1.665 trường hợp mắc sởi tại 30/30 quận, huyện, thị xã; trong khi cùng kỳ năm 2024 không có ca bệnh. Bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi, trong đó 12,1% dưới 6 tháng tuổi; 15,2% từ 6-8 tháng; 9,7% từ 9-11 tháng; 22,1% từ 1-5 tuổi; 14,3% từ 6-10 tuổi; 26,6% trên 10 tuổi.

Không chỉ sởi, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 191 trường hợp mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2025 đến nay là 976 trường hợp, tăng 391 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó ghi nhận thêm 5 ổ dịch tay chân miệng tại các quận, huyện: Ba Vì, Nam Từ Liêm, Phúc Thọ, Hoài Đức. Cộng dồn đến thời điểm hiện tại Hà Nội ghi nhận 18 ổ dịch, còn 9 ổ dịch đang hoạt động tại các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Ba Vì, Hoài Đức, Hà Đông, Phúc Thọ. Ngoài ra, trong tuần, thành phố cũng ghi nhận 2 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 4 trường hợp mắc uốn ván người lớn tại các quận, huyện: Chương Mỹ, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Quốc Oai.

Trẻ mắc sởi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch đặc biệt là sởi và tay chân miệng, CDC Hà Nội cũng đề nghị, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát và tổ chức tiêm chủng vắc xin sởi cho trẻ em thuộc đối tượng tiêm chủng chiến dịch, tập trung đối tượng trẻ 6 đến dưới 9 tháng và trẻ từ 1-10 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh sởi. Đồng thời, tăng cường giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và trường mầm non, mẫu giáo có ca bệnh, ổ dịch; tổ chức các hoạt động xử lý triệt để, tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng, chống bệnh tay chân miệng theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành Y tế và ngành Giáo dục Hà Nội cần phối hợp tốt trong công tác giám sát, phòng chống, xử lý các ca bệnh, ổ dịch bệnh sởi, tay chân miệng... trong trường học; phối hợp triển khai công tác tiêm chủng vắc xin trong trường học; tuyên truyền cho phụ huynh các biện pháp phòng bệnh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mô hình ngân hàng sữa mẹ đã giúp cứu sống hàng trăm trẻ sinh non tại Uganda trong vài năm gần đây.

Bệnh viện Phổi Trung ương vừa ghép phổi thành công cho hai bệnh nhân mắc bệnh phổi giai đoạn cuối, mang đến cho họ một cuộc đời mới.

Trong báo cáo mới nhất gửi Bộ Y tế, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc giả và lập hồ sơ chuyển Công an TP. Hồ Chí Minh xử lý theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Hanayuki Shampoo - chai 300 gam do vi phạm giới hạn về chỉ tiêu vi sinh vật và chứa thành phần không có trong bản công bố tiêu chuẩn.

Uống nước cốt chanh để thải độc thanh lọc cơ thể, giảm cân đang trở thành trào lưu được lan truyền trên mạng xã hội. Không thể phủ nhận ích lợi của chanh đối với cơ thể, tuy nhiên việc sử dụng sai cách sẽ tiềm ẩn những rủi ro. Thạc sĩ - Bác sĩ Lưu Tuấn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, Hệ thống Y tế MEDLATEC đã có những chia sẻ xoay quanh nội dung này.

Ứng dụng đồng bộ các công nghệ hiện đại đang mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị bệnh lý cột sống. Không chỉ an toàn và chính xác, mà còn mang đến cơ hội hồi phục nhanh chóng cho hàng ngàn bệnh nhân.