Việt Nam cấy ghép thành công tim nhân tạo
Bệnh nhân được cấy ghép là một phụ nữ 46 tuổi, nhập viện trong tình trạng suy tim do bệnh cơ tim giãn, kết hợp với các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu não cũ và tắc động mạch dưới đòn phải.
Bệnh nhân đã được điều trị bằng các loại thuốc tối ưu trong nhiều năm nhưng tình trạng sức khỏe không cải thiện, thường xuyên gặp các cơn khó thở cấp, tràn dịch màng phổi số lượng nhiều, phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh nhân được hội chẩn trong nước và quốc tế, sau đó được chỉ định cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái. Ca phẫu thuật do các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Jan D. Schmitto – Chủ tịch Hội tuần hoàn cơ học châu Âu, chuyên gia hàng đầu thế giới. Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới cấy thành công thiết bị LVAD – Heart Mate 3 điều trị bệnh suy tim giai đoạn cuối vào năm 2014 và bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường sau 11 năm.
Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đã có thể đi lại và sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo quy trình chăm sóc chuyên môn để chuẩn bị xuất viện.

Theo Tiến sĩ Đặng Việt Đức, Phó viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thiết bị hỗ trợ thất trái thế hệ thứ 3 (LVAD – Heart Mate3) là một trong những kỹ thuật tiên tiến và hiện đại nhất trong lĩnh vực tim mạch, đặc biệt trong điều trị suy tim nặng. Thiết bị này có khả năng hỗ trợ và thay thế chức năng bơm máu của tâm thất trái, cải thiện lưu lượng máu đến các cơ quan trong cơ thể, giúp bệnh nhân duy trì cuộc sống bình thường.
Ca phẫu thuật có chi phí 5 tỷ đồng, toàn bộ kinh phí được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chi trả.


Biến chủng mới Covid-19, NB.1.8.1 với tỷ lệ chiếm ưu thế đã xuất hiện tại TP. HCM.
CDC Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm quy định 2K (khẩu trang - khử khuẩn), hạn chế tụ tập nơi đông người để phòng tránh Covid-19.
Sản phẩm kẹo táo thải mỡ bụng và N-collagen chanh plus hiện chưa được Cục An toàn Thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
Công trường xây dựng và khu đất trống là những điểm nguy cơ cao xuất hiện muỗi vằn - tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết.
Tình hình bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19 có xu hướng tăng cục bộ, đòi hỏi các địa phương triển khai cao điểm chủ động phòng, chống dịch.
Hiện nay số trẻ nhỏ mắc Covid-19 có chỉ định nhập viện tăng khi Covid-19 đang có dấu hiệu trở lại tại Hà Nội, nhiều bệnh nhi dưới một tuổi cũng đồng nhiễm với các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng.
0