Trung Quốc tuyên bố không khuất phục trước thuế quan của Mỹ

Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ những đe dọa thuế quan của Mỹ, khẳng định sẽ không khuất phục trước "sự ép buộc" từ phía Washington.

Phản ứng của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thêm 50% thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Quyết định này nhằm đáp trả việc Bắc Kinh áp dụng mức thuế “có đi có lại” 34% đối với hàng hóa Mỹ.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, việc Mỹ đe dọa tăng thuế đối với Trung Quốc là một sai lầm nghiêm trọng. Nếu Washington tiếp tục hành động theo cách này, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu đã đề xuất các mức thuế trả đũa 25% đối với nhiều mặt hàng từ Mỹ, bao gồm đậu nành, các loại hạt và xúc xích. Tuy nhiên, các mặt hàng như rượu whisky, bourbon không nằm trong danh sách này.

Bất chấp những căng thẳng thương mại, các thị trường tài chính đã có sự phục hồi nhẹ sau một giai đoạn suy thoái. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 6% trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 4, sau khi Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đồng ý mở các cuộc đàm phán thương mại. Các cổ phiếu có vốn hóa lớn của Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng 0,7%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) phục hồi 2% sau khi trải qua ngày tồi tệ nhất kể từ năm 1997. Tuy nhiên, thị trường Indonesia lại chịu ảnh hưởng nặng nề, khi giá cổ phiếu giảm 9% và đồng rupiah giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard vừa bị chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi vào ngày 22/5, gây chấn động mạnh mẽ trong giới học thuật.

Sự trở lại của đĩa than mang đến cảm giác hoài niệm và gần gũi trong một thành phố sôi động và hiện đại như Dubai.

Dự luật cải cách thuế quy mô lớn do đảng Cộng hòa đề xuất đã được Hạ viện Mỹ chính thức thông qua ngày 22/5.

Sáng kiến biến rác thải thành những viên gạch lát thân thiện của kỹ sư năng lượng tái tạo Ursula Saha tạo ra một bước tiến mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững tại Cameroon.

Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi cho biết.

Nga đã quyết định thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga - Ukraine, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/5.