Toà án Tư pháp châu Âu cấm 'hộ chiếu vàng'
Với phán quyết như vậy, Toà án châu Âu đồng tình với quan điểm và biện luận của Uỷ ban châu Âu và Nghị viện châu Âu trong vụ việc này và thuận theo yêu cầu của Uỷ ban châu Âu và Nghị viện châu Âu buộc Malta phải chấm dứt chương trình trên.
Thực chất, chương trình này của Malta từ năm 2014 cho phép người nước ngoài bỏ ra một khoản tiền nhất định (trên dưới 1 triệu Euro) đầu tư, mua bất động sản và làm từ thiện ở Malta sẽ có được ngay quốc tịch và hộ chiếu Malta. Cho ai được nhập quốc tịch và cho phép ai được sử dụng hộ chiếu quốc gia vốn thuộc quyền xử lý của các quốc gia. Nhưng trong trường hợp của Malta, vấn đề xuất hiện ở hai khía cạnh:
Thứ nhất, Malta là thành viên EU và tham gia Hiệp ước Schengen của EU. Không phải tất cả các thành viên nhưng đại đa số thành viên hiện tại của EU tham gia Hiệp ước này. Theo đó, công dân của một bên tham gia có quyền tự do đi lại, lưu trú, sinh sống và làm việc ở tất cả các nước tham gia hiệp ước mà không cần thị thực nhập cảnh và giấy phép lưu trú, cư trú hay làm việc. Như vậy, chỉ cần có đủ tiền là có thể dễ dàng trở thành công dân của Malta và khi có được hộ chiếu của Malta đã trở thành cả "công dân EU" nữa. Bất đồng quan điểm giữa Malta với các thành viên EU khác tham gia Khối Schengen về việc này vì vậy không khác gì được lập trình từ trước.
Thứ hai, ngay từ năm 2020, Uỷ ban châu Âu và Nghị viện châu Âu đã có những quy định và ban hành luật pháp cấm việc đổi tiền lấy quốc tịch. Lý do được đưa ra để biện minh là rủi ro về an ninh cho quốc gia thành viên, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, buôn lậu, trốn thuế, tội phạm... Từ đó đến nay, các nước thành viên EU đã thực thi chương trình "hộ chiếu vàng" đều đã lần lượt chấm dứt chương trình ấy, sửa đổi hay thay thế luật pháp quốc gia liên quan để tương thích với luật pháp và quy định chung của EU - trừ Malta. Uỷ ban châu Âu buộc phải kiện Malta ra trước Toà án châu Âu và giờ toà án này đưa ra phán quyết ấy. Malta là thành viên EU cuối cùng buộc phải chấm dứt chính sách coi quốc tịch quốc gia là một thứ hàng hoá mà những ai có đủ tiền đều có thể mua về được.
Trên thế giới hiện vẫn còn một số nơi dùng "hộ chiếu vàng" quốc gia để thu hút vốn đầu tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vừa siết chặt chính sách "Thẻ xanh" vừa tung ra chương trình "Thẻ vàng" cho những ai đem theo ít nhất 5 triệu USD vào Mỹ.
Với phán quyết trên của Toà án châu Âu, Malta mất đi một nguồn thu lợi lớn và trong EU thật sự chấm dứt thời có thể đổi tiền lấy quốc tịch EU.


Thủ tướng Mark Carney vừa đến Washington để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump.
Tòa án Tư pháp châu Âu phán quyết chương trình "hộ chiếu vàng" của Malta vi phạm luật EU vì biến quốc tịch thành giao dịch thương mại.
Tổng thống Peru, bà Dina Boluarte ngày 5/5 tuyên bố hoạt động khai thác mỏ tại huyện Pataz, miền Bắc Peru sẽ bị đình chỉ trong vòng 30 ngày.
Các nhà sinh vật biển tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha) vừa tiến hành thả một cá thể rùa biển đầu to về lại với đại dương, sau 6 tháng được chăm sóc tại trung tâm cứu hộ trên đảo Gran Canaria.
Thủ tướng Romania, ông Marcel Ciolacu, đã tuyên bố từ chức và qua đó chính thức giải tán liên minh cầm quyền ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) của nước này.
Quân đội Israel thông báo đã tiến hành các cuộc không kích cảng Hodeidah của Yemen vào ngày 5/5, một ngày sau khi lực lượng Houthi phóng một tên lửa vào gần sân bay chính của Israel.
0