Phòng không Nga bắn hạ gần 20 UAV tấn công Moscow
Trong một loạt bài đăng trên Telegram vào sáng sớm ngày 6/5, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gồm nhiều đợt của Ukraine.

Năm máy bay không người lái đầu tiên đã bị chặn vào lúc 1:16 sáng, một máy bay khác bị bắn hạ khoảng 30 phút sau đó, tiếp theo là ba máy bay nữa vào khoảng trước 2 giờ sáng, tất cả đều đang trên đường đến thủ đô của Nga.
“Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay thương vong nghiêm trọng nào”, thị trưởng Moscow tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng, cơ quan dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường và “mọi biện pháp cần thiết đang được thực hiện”.
Vào lúc 2:17 sáng, ông Sobyanin tiếp tục cho biết, lực lượng phòng không đã “phá hủy thêm 10 máy bay không người lái bay đến Moscow từ các hướng khác nhau”, nâng tổng số máy bay không người lái bị đánh chặn lên ít nhất 19 chiếc.
Đây là đêm thứ hai liên tiếp máy UAV của Ukraine nhắm vào Moscow. Đến nay, chính phủ Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công mà phía Nga cáo buộc.
Các sân bay quốc tế Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm thời ngừng hoạt động để ứng phó với cuộc tấn công.

Trước đó chỉ một ngày, Thị trưởng Moscow cũng đã thông báo về một cuộc tấn công diễn ra lúc rạng sáng 5/5, nhằm vào quận Podolsk, phía Nam thủ đô của Nga.
Khi đó, trong một thông báo trên kênh Telegram, ông Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng Nga đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng 4 UAV tại khu vực hành chính quận Podolsk. Các UAV này đang bay về phía Moscow và vụ tấn công không gây ra thiệt hại hay thương vong tại nơi các mảnh vỡ rơi xuống.
Cũng trong ngày 5/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 26 UAV của Ukraine nhắm vào lãnh thổ nước này đã bị tiêu diệt trong đêm.
Tuần này, vào ngày 9/5, Nga sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - ngày lễ được xem là thiêng liêng nhất đối với người dân nước này. Đây không chỉ là một ngày kỷ niệm mà còn là dịp để nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc, là dịp giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu anh dũng và những hy sinh của thế hệ cha ông để giành độc lập, tự do.
Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn đơn phương trong ba ngày từ 8-10/5, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến nay dường như bác bỏ khả năng ngừng bắn trong giai đoạn trên. Ông Zelensky còn cảnh báo sẽ không thể đảm bảo an toàn cho bất kỳ phái đoàn nước ngoài nào đến Moscow dự lễ duyệt binh theo lời mời của Nga.


Thủ tướng Mark Carney vừa đến Washington để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump.
Tòa án Tư pháp châu Âu phán quyết chương trình "hộ chiếu vàng" của Malta vi phạm luật EU vì biến quốc tịch thành giao dịch thương mại.
Tổng thống Peru, bà Dina Boluarte ngày 5/5 tuyên bố hoạt động khai thác mỏ tại huyện Pataz, miền Bắc Peru sẽ bị đình chỉ trong vòng 30 ngày.
Các nhà sinh vật biển tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha) vừa tiến hành thả một cá thể rùa biển đầu to về lại với đại dương, sau 6 tháng được chăm sóc tại trung tâm cứu hộ trên đảo Gran Canaria.
Thủ tướng Romania, ông Marcel Ciolacu, đã tuyên bố từ chức và qua đó chính thức giải tán liên minh cầm quyền ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) của nước này.
Quân đội Israel thông báo đã tiến hành các cuộc không kích cảng Hodeidah của Yemen vào ngày 5/5, một ngày sau khi lực lượng Houthi phóng một tên lửa vào gần sân bay chính của Israel.
0