Ukraine không chấp nhận ngừng bắn ngày 9/5
Ukraine không đảm bảo an toàn cho khách dự lễ duyệt binh ngày 9/5
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố chính quyền Kiev không thể đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự lễ duyệt binh ngày 9/5 tại Moscow. Ngoài ra, ông Zelensky đã bác bỏ đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn trong lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Thay vào đó, ông Zelensky đề nghị ngừng bắn trong 30 ngày theo đề xuất của Mỹ.
Trước đó, vào thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ngừng bắn để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Lệnh này có hiệu lực từ nửa đêm ngày 7 - 8/5 cho đến nửa đêm ngày 10 - 11/5. Trong thời gian này, mọi hoạt động quân sự đều dừng lại.

Đây không phải là sáng kiến đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga. Vào đêm lễ Phục sinh, người đứng đầu nhà nước Nga đã tuyên bố ngừng bắn trong 30 giờ. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 18:00 giờ Moscow ngày 19/4 và kéo dài đến 00:00 giờ Moscow ngày 21/4.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các nhóm quân Nga trong khu vực chiến sự đặc biệt đều tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn và ở lại các vị trí đã kiểm soát trước đó. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công các thành phố của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phía Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh 4.900 lần. Ngoài các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái, Ukraine đã thực hiện 6 cuộc tấn công vào Cộng hòa nhân dân Donesk, khu vực Kursk và quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công này.
Nga đánh chặn một cuộc tấn công quy mô lớn từ Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào thứ Bảy rằng, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công quy mô lớn từ Ukraine, bắn hạ 8 tên lửa do phương Tây cung cấp và 170 máy bay không người lái (UAV) trên nhiều khu vực khác nhau.
Theo tuyên bố được đăng tải trên Telegram, hệ thống phòng không Nga đã phá hủy tổng cộng 8 tên lửa hành trình Storm Shadow do Pháp - Anh sản xuất và 3 tên lửa dẫn đường Neptune-MD của Ukraine. Hạm đội Biển Đen cũng đã vô hiệu hóa 14 phương tiện không người lái hoạt động trên mặt nước.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phần lớn hoạt động của UAV tập trung ở bán đảo Crimea, nơi 96 máy bay không người lái loại cánh cố định đã bị bắn hạ. Ngoài ra, 47 UAV khác bị bắn hạ ở vùng Krasnodar, 16 chiếc ở các vùng Bryansk và Kursk, 9 chiếc ở vùng Rostov và 2 chiếc ở vùng Belgorod.
Giữa làn sóng tấn công bằng UAV, giao thông trên cầu Crimea đã bị đình chỉ trong bốn giờ.
Lực lượng Ukraine thường xuyên sử dụng UAV cảm tử tầm xa và tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Vào thứ Sáu, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào thành phố Sevastopol, Crimea. Thống đốc Mikhail Razvozhayev cho biết, lực lượng phòng không và hải quân tại chỗ đã đánh chặn thành công vụ tấn công mà không gây thiệt hại. Một ngày trước đó, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào thị trấn Aleshki ở vùng Kherson đã khiến 7 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.
Ban bố tình trạng khẩn cấp ở Krasnodar
Thành phố Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar của Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau một cuộc tấn công qua đêm của Ukraine. Thị trưởng Andrey Kravchenko thông báo trên kênh Telegram của ông: “Tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng tại Novorossiysk. Cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại cho các tòa nhà chung cư tại khu dân cư Aurora và trên đường Suvorovskaya. Tài sản tư nhân tại quận phía Đông cũng bị ảnh hưởng. Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Chúng tôi sẽ thiết lập các trung tâm lưu trú tạm thời nếu cần thiết”.

Quân đội Nga đã tấn công lực lượng vũ trang Ukraine ở Chernigov khi lực lượng này đang chuẩn bị tiến vào khu vực Bryansk. Điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev, Sergei Lebedev nói với RIA Novosti rằng, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công: 1 nhà máy sửa chữa thiết bị quân sự ở Zaporozhye do Kiev kiểm soát; Trung tâm đào tạo căn cứ không quân ở ngoại ô Poltava - nơi cũng đào tạo những người điều khiển UAV; 1 sân bay ở Voznesensk, vùng Nikolaev - nơi lắp ráp máy bay không người lái và đào tạo người điều khiển máy bay không người lái; Lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Dnepropetrovsk được chuyển đến tuyến phòng thủ thứ hai.
Tuần trước, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - Dmitry Peskov cho biết, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự và gần quân sự theo lệnh của Tổng tư lệnh tối cao. Đồng thời, Điện Kremlin nhiều lần nhấn mạnh rằng, quân đội không tấn công vào các tòa nhà dân cư và các tổ chức xã hội.
Ukraine tấn công Belgorod
Quân đội Ukraine đã tấn công vùng Belgorod với hơn 140 loại đạn dược và khoảng 40 máy bay không người lái (UAV) trong 24 giờ qua, theo thông báo của Thống đốc Vyacheslav Gladkov trên kênh Telegram của ông.
Ông Gladkov cũng cho biết, 3 quả đạn pháo và 16 UAV đã nhắm vào khu vực đô thị Shebekinsky, trong đó 9 UAV bị đánh chặn; 2 căn nhà bị hư hại ở Shebekino, 1 nhà ở Voznesenovka và 4 ngôi nhà khác ở Murom. Tại làng Novaya Tavolzhanka, 2 xe ô tô bị thiêu rụi và 2 xe khác bị hư hại do UAV tấn công.

5 UAV cũng đã bị phóng vào huyện Belgorodsky, trong đó 3 chiếc bị lực lượng phòng không bắn hạ. Một cơ sở thương mại ở làng Otradnoye bị hư hại và 2 nhà dân ở Cheremoshnoye cũng trúng đạn. 3 UAV đã tấn công huyện Borisovsky, trong đó 2 UAV cảm tử đã phá hủy một phần mái của một công trình sản xuất thuộc một doanh nghiệp nông nghiệp. Tại huyện đô thị Valuysky, 5 quả đạn pháo đã được bắn vào cộng đồng nông nghiệp Nizhniye Melnitsy và 3 UAV FPV bị chế áp trên không phận khu vực này.
Tổng cộng, huyện Graivoronsky hứng chịu 37 quả đạn pháo và hai UAV. Ở huyện Rakityansky, một tòa nhà nông nghiệp tại cộng đồng nông nghiệp Barilov bị hư hại do UAV tấn công.
UAV giá rẻ hạ gục vũ khí đắt tiền của NATO
Chiến tranh với máy bay không người lái (UAV) đã trở thành đặc trưng của cuộc xung đột ủy nhiệm NATO tại Ukraine. Nga sử dụng rộng rãi các UAV góc nhìn thứ nhất gắn camera và chất nổ để tiêu diệt các thiết bị đắt tiền của NATO trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên công bố những đoạn video cho thấy các UAV này trong thực tế chiến đấu.
Một xe bọc thép vận chuyển bộ binh (APC) do phương Tây chế tạo có giá dao động từ 2,7 đến 4,3 triệu USD, đã bị lực lượng Tập đoàn Chiến đấu Phương Nam của Nga biến thành đống sắt vụn chỉ với một chiếc UAV FPV có giá chưa đến 550 USD.

Xác xe cháy này được cho là xe bọc thép Patria AMV của Phần Lan hoặc phiên bản Ba Lan KTO Rosomak, theo thông tin từ một sĩ quan lực lượng đặc biệt có biệt danh "X".
Nga đã nhiều lần chỉ trích các chuyến hàng vũ khí của phương Tây gửi tới Ukraine, cho rằng chúng cản trở các nỗ lực hòa bình và chứng minh sự tham gia của các quốc gia NATO vào cuộc xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo rằng, bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí hướng tới Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.
Ông Zelensky kêu gọi đẩy nhanh phát triển tên lửa đạn đạo
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì cuộc họp của Bộ Tham mưu Tổng Tư lệnh Tối cao. Trong số các chủ đề được thảo luận có việc phát triển tên lửa đạn đạo của Ukraine.
Theo ông Zelensky, cuộc họp đã nghe các báo cáo về việc trang bị cho các lữ đoàn Ukraine và bổ sung nhân sự cho các đơn vị quân đội. Chương trình tên lửa của Ukraine cũng được xem xét một cách chi tiết.
Mỹ phê duyệt gói huấn luyện và dịch vụ kỹ thuật cho máy bay F-16 của Ukraine
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói hỗ trợ huấn luyện và dịch vụ kỹ thuật cho máy bay F-16 của Ukraine, với tổng trị giá lên tới 310,5 triệu USD, thể hiện cam kết tiếp tục của Nhà Trắng đối với Kiev. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) đã xác nhận thông tin này trong một tuyên bố chính thức, cho biết Ukraine đã đề nghị hỗ trợ "thiết bị và dịch vụ liên quan đến máy bay F-16". Gói hỗ trợ bao gồm "nâng cấp và điều chỉnh máy bay; huấn luyện nhân sự về vận hành, bảo dưỡng và bảo đảm kỹ thuật; cung cấp linh kiện thay thế". Tuy nhiên, quyết định này vẫn cần được Quốc hội Mỹ thông qua.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ nhận định rằng, thỏa thuận bán hàng này sẽ tăng cường an ninh cho Ukraine, quốc gia mà Mỹ cho là đóng vai trò là "lực lượng thúc đẩy ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế tại châu Âu". Ngoài ra, việc hỗ trợ sẽ giúp Ukraine "nâng cao năng lực đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai thông qua việc đảm bảo phi công được huấn luyện hiệu quả", đồng thời góp phần vào "hiện đại hóa toàn diện lực lượng không quân Ukraine".

Vào tháng 3/2025, Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay F-16 đầu tiên. Đến tháng 4, Mỹ tiếp tục thông báo đang chuẩn bị chuyển giao thêm các chiến đấu cơ cho Kiev.
Nhiều quốc gia, bao gồm Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã đóng góp máy bay F-16 cũng như hỗ trợ huấn luyện để củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine.
F-16 có thể được sử dụng trong cả hoạt động tấn công và phòng thủ. Trong chiến sự, các máy bay này đã được triển khai để đánh chặn tên lửa và UAV của Nga, đồng thời cũng có thể được sử dụng để phóng tên lửa và bom nhằm vào các vị trí của Nga dọc theo chiến tuyến.
Thủ tướng Ukraine Shmyhal: Thỏa thuận khoáng sản sẽ giúp Ukraine nhận được hệ thống phòng không từ Mỹ
Theo Thủ tướng Ukraine Shmyhal: Thỏa thuận giữa Ukraine và Mỹ về tài nguyên thiên nhiên không chỉ giúp bảo vệ Ukraine trong hiện tại mà còn thiết lập một mối quan hệ đối tác lâu dài với nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai.
Thủ tướng Denys Shmyhal nhấn mạnh: “Đối với Ukraine, điều quan trọng không chỉ là kết thúc chiến tranh, mà còn là đạt được một nền hòa bình công bằng sau đó. Điều này đồng nghĩa với việc tái thiết quy mô lớn dựa trên nguyên tắc ‘tốt hơn trước kia’. Và cũng có nghĩa là trở thành thành viên của Liên minh châu Âu”.
Ông cũng cho biết, việc ký kết thỏa thuận này là sự bảo đảm tốt nhất cho an ninh của Ukraine, bởi nó được ký với một quốc gia có nền kinh tế vững mạnh. Theo Thủ tướng Shmyhal, điều quan trọng hiện nay là tiếp tục các công việc pháp lý và ngoại giao, cũng như ký kết các thỏa thuận kỹ thuật để có được các công cụ cụ thể triển khai mối quan hệ đối tác với Mỹ.


Theo thông báo của Điện Kremlin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 7-10/5 và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, chính quyền Kiev không thể đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự Lễ duyệt binh ngày 9/5 tại Moscow.
Lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng pháo kích của Ukraine nhằm vào khu vực biên giới Kursk, lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov cho biết, đồng thời công bố một video về các cuộc tấn công.
Ngày 4/5, quân đội Israel xác nhận một quả tên lửa được phóng đi từ lãnh thổ Yemen đã rơi xuống khu vực gần sân bay quốc tế Ben Gurion, phía Đông Tel Aviv, khiến nhiều người bị thương. Căng thẳng từ khu vực Trung Đông nguy cơ leo thang.
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ngày 4/5 đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi Mỹ chính thức áp mức thuế 25% mới đối với phụ tùng ô tô nhập khẩu, một động thái được cho là sẽ tiếp tục gây áp lực lên ngành công nghiệp ô tô chủ lực của Nhật Bản.
Thủ tướng Anthony Albanese vừa làm nên lịch sử khi trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trong vòng hai thập kỷ của Australia giành được nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.
0