Iran thử nghiệm tên lửa mới với tầm bắn 1.200 km
Tên lửa Qassem Basir là phiên bản nâng cấp từ tên lửa Martyr Haj Qassem, sử dụng nhiên liệu rắn, được phát triển dựa trên kinh nghiệm thực tế từ hai cuộc tấn công trả đũa mang tên “Lời hứa đích thực 1 và 2” nhằm vào Israel hồi năm ngoái.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Aziz Nasirzadeh, Qassem Basir được trang bị hệ thống dẫn đường bằng hình ảnh nhiệt, cho phép nhận diện và tấn công chính xác mục tiêu được chỉ định, không cần phụ thuộc vào hệ thống định vị GPS. Điều này giúp tên lửa đối phó hiệu quả với các hình thức tác chiến điện tử, cũng như vượt qua nhiều hệ thống phòng không hiện đại như Patriot, THAAD và các hệ thống phòng không khác của Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng lưu ý rằng, trong quá trình thử nghiệm, tên lửa Qassem Basir đã đánh trúng mục tiêu một cách chính xác từ khoảng cách hơn 1.200 km, bất chấp các điều kiện gây nhiễu điện từ mạnh trong quá trình bay. Ông Nasirzadeh khẳng định, chương trình tên lửa của Iran là không thể đàm phán và sẽ tiếp tục được phát triển nhằm phục vụ mục đích phòng thủ.
Ông Aziz Nasirzadeh cảnh báo, trong trường hợp Iran bị tấn công, nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ và không giới hạn phạm vi mục tiêu, bao gồm cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủy quyền cho các cơ quan chính phủ Mỹ có liên quan ngay lập tức áp dụng mức thuế 100% đối với tất cả các bộ phim được sản xuất ở nước ngoài và nhập khẩu vào Mỹ.
Iran đã tiến hành thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới mang tên Qassem Basir có tầm bắn lên đến 1.200 km - hãng thông tấn Mehr ngày 4/5 đưa tin.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rạng sáng 5/5 tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen và Iran, sau vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào sân bay quốc tế Ben Gurion - cửa ngõ hàng không chính của Israel.
Thất vọng và bực bội, ngậm ngùi và cay đắng là tâm trạng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi chính quyền mới ở Mỹ phải tuyên bố buông bỏ vai trò ngoại giao trung gian giữa các bên liên quan để mong có được giải pháp chính trị giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Một vụ nổ đã xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở phía Tây Nam Thủ đô Moscow của Nga vào tối ngày 4/5 (giờ địa phương), gây ra hỏa hoạn khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố, Ukraine không thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) nếu không có sự chấp thuận từ Budapest.
0