Israel không kích cảng Hodeidah của Yemen

Quân đội Israel thông báo đã tiến hành các cuộc không kích cảng Hodeidah của Yemen vào ngày 5/5, một ngày sau khi lực lượng Houthi phóng một tên lửa vào gần sân bay chính của Israel.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã tấn công các "mục tiêu của Houthi" tại Hodeidah và khu vực lân cận.

Người phát ngôn của Bộ Y tế do Houthi điều hành cho biết, ít nhất 21 người đã bị thương trong các cuộc không kích này. Lực lượng Houthi đã phong tỏa khu vực xung quanh cảng và nhà máy xi măng sau vụ tấn công.

Theo nhóm này, mức độ thiệt hại tại cảng hiện chưa xác định được, tuy nhiên các cuộc không kích dữ dội và đám cháy đã gây hư hỏng nghiêm trọng cho khu vực neo đậu container.

Hai nguồn tin khác ước tính khoảng 70% cơ sở hạ tầng tại cảng, bao gồm 5 bến tàu, các kho chứa hàng và khu vực hải quan đã bị phá hủy. Một công nhân cảng cho biết, các cuộc không kích xảy ra khi có hai tàu đang dỡ hàng và toàn bộ hoạt động tại cảng đã hoàn toàn ngừng lại.

Cảng Hodeidah là cảng lớn thứ hai ở Biển Đỏ sau cảng Aden và là cửa ngõ nhập khẩu khoảng 80% lượng lương thực của Yemen. Theo lời kể của 5 cư dân địa phương với hãng tin Reuters, có hơn 10 cuộc không kích nhắm vào cảng Hodeidah và các khu dân cư Al Salakhanah và Al Hawak trong thành phố; 4 cuộc không kích khác nhắm vào một nhà máy xi măng phía Đông Hodeidah.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Australia cho biết Canberra đang chuẩn bị bắt đầu đàm phán về quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với Liên minh châu Âu (EU).

Canada, Anh, Australia vừa công bố thêm một số lệnh trừng phạt đối với Moscow nhằm gây áp lực tối đa lên Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Pháp cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ ở Iran từ Mỹ sẽ dẫn đến hỗn loạn, trong bối cảnh đối đầu quân sự Israel-Iran leo thang.

Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài ngày 18/6 đã hạ cánh xuống sân bay Bun Gurion ở Thủ đô Tel Aviv.

Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada bế mạc vào ngày 17/6, không đưa ra được tuyên bố thống nhất về một loạt vấn đề nóng, như xung đột tại Ukraine và Israel - Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng trận chiến với Israel đã bắt đầu, nhấn mạnh Tehran sẽ "không thương xót" người Israel.