Thủ đô của Iran xây dựng đường hầm phòng thủ
Đường hầm nằm gần trung tâm thành phố sẽ nối một nhà ga trên tàu điện ngầm Tehran với bệnh viện Imam Khomeini, do đó cho phép tiếp cận trực tiếp dưới lòng đất đến cơ sở y tế.
"Lần đầu tiên trong cả nước, một đường hầm có ứng dụng phòng thủ đang được xây dựng tại Tehran", người đứng đầu bộ phận giao thông của Hội đồng thành phố Tehran nói với Tasnim.
Tháng trước, Israel đã tiến hành các cuộc không kích tấn công các nhà máy tên lửa và các địa điểm khác gần Tehran và ở phía Tây Iran, nhằm đáp trả cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel ngày 1/10.
Trong bài phát biểu đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Israel, ông Yisrael Katz cho biết hiện nay là thời cơ thuận lợi để tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, tình hình ngoại giao, tác chiến và chiến thuật của nước này chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay để tiến hành tấn công chương trình hạt nhân của Iran.
Ông Katz dẫn chứng rằng hai cuộc không kích trước đó của Israel vào Iran trong năm nay đã chứng minh rõ ràng rằng lực lượng không quân Israel vượt trội hơn hẳn so với những hệ thống phòng không của Iran, kể cả hệ thống tiên tiến nhất.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0