Ông Trump: Nga nên ở trong G8

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc loại Nga khỏi nhóm các nền kinh tế lớn liên kết với Mỹ (G8) là “một sai lầm lớn”.

Ông Trump lập luận rằng, sự hiện diện của nước này có thể giúp ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột Ukraine.

Nga từng gia nhập nhóm G8 vào năm 1997. Nhóm này ban đầu bao gồm các nước Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh, Mỹ và EU với tư cách là “thành viên không được liệt kê”.

Tuy nhiên, tư cách thành viên của Moscow đã bị đình chỉ vào năm 2014 sau khi bán đảo Crimea tiến hành trưng cầu ý dân và sáp nhập vào Nga. Kể từ đó, G8 trở lại thành G7.

Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khi phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, trong đó ông nhắc lại rằng Nga đã từng là thành viên của nhóm này trước đây.

“G7 từng là G8”, ông nói trong cuộc họp đầu tiên của mình tại hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Canada Mark Carney. “Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau không muốn có Nga tham gia. Và tôi cho rằng đó là một sai lầm, bởi tôi nghĩ rằng sẽ không xảy ra cuộc chiến tranh hiện tại nếu có Nga tham gia G8 và cũng sẽ không có chiến tranh như hiện tại nếu Trump là tổng thống 4 năm trước”, ông  Trump lập luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích việc loại trừ Nga khỏi G8 và đưa ra ý tưởng đưa Moscow trở lại trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, mặc dù đề xuất này đã bị các thành viên khác bác bỏ.

Vào tháng 2, Tổng thống Mỹ một lần nữa nói rằng, ông “rất mong” thấy Nga trở lại nhóm.

Điện Kremlin phản ứng bằng cách nói rằng G7 đã “mất đi sự liên quan” vì nó không còn phản ánh được động lực kinh tế toàn cầu hiện tại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ ra rằng, G20 là một định dạng mang tính đại diện hơn khi bao gồm các nền kinh tế đang phát triển nhanh của thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. “G20 đại diện tốt hơn các đầu máy kinh tế của thế giới”, ông Peskov nói.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump - người đã kêu gọi giải quyết xung đột ở Ukraine cho rằng: “Các bạn dành quá nhiều thời gian để nói về Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin không còn ở bàn đàm phán nữa”, điều mà ông cho là “khiến cuộc sống trở nên phức tạp hơn”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị G7 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ đảo ngược chính sách thuế quan đơn phương, cảnh báo chính sách này đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu.

Giới quan sát cho rằng lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một chiến thuật nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.

Các lực lượng NATO đã triển khai xe tăng, xe bọc thép và máy bay trong một cuộc tập trận quy mô lớn tại Hungary nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra từ phía Đông.

Anh và Mỹ đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại song phương mới tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ở Canada.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ngày 16/6.

Đợt tấn công thứ chín của Iran nhằm vào Israel đã bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến rạng sáng, truyền thông Iran ngày 16/6 đưa tin.