Iran bổ nhiệm một loạt tướng lĩnh mới

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bổ nhiệm thêm một loạt chỉ huy quân đội mới, sau khi nhiều tướng lĩnh hàng đầu thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Bộ máy lãnh đạo của Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã có sự thay đổi sâu rộng, trong bối cảnh quốc gia này đang phòng thủ các đòn tấn công của Israel và tiến hành trả đũa mạnh mẽ. Dưới đây là những người đã thiệt mạng và người thay thế họ, cũng như ý nghĩa của những thay đổi này đối với cuộc xung đột đang leo thang.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bổ nhiệm một loạt lãnh đạo mới vào vị trí chỉ huy trong quân đội. Nguồn: Reuters.

Những tướng lĩnh cấp cao bị ám sát là ai?

Một số lãnh đạo quân sự cấp cao nhất của Iran đã thiệt mạng trong những dợt tấn công đa mũi do Israel tiến hành vào sáng thứ 6. Trong số đó có tướng Mohammad Bagheri, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, người chỉ báo cáo trực tiếp cho Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Hai Phó Tổng tham mưu trưởng là tướng Mehdi Rabani (phụ trách tác chiến) và tướng Gholamreza Mehrabi (phụ trách tình báo) cũng nằm trong số người thiệt mạng.

Về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận chỉ huy Hossein Salami cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao đã thiệt mạng. Riêng nhánh hàng không-vũ trụ của IRGC - lực lượng chịu trách nhiệm phát triển chương trình tên lửa - mất 8 sỹ quan chỉ huy, bao gồm cả Tư lệnh lâu năm Ali Akbar Hajizadeh.

Ai là người được bổ nhiệm thay thế?

Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã bổ nhiệm Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, nguyên Tư lệnh Lục quân Iran, làm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang. Ông trở thành sĩ quan đầu tiên xuất thân từ quân đội chính quy, chứ không phải IRGC, nắm giữ chức vụ này. Tướng Mousavi 65 tuổi, là cựu chiến binh của cuộc chiến Iran – Iraq và từng học tại Đại học Quốc phòng tối cao sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, nguyên Tư lệnh Lục quân Iran, làm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang nước này; Nguồn: Anadolu

Vị trí Tư lệnh mới của IRGC được giao cho Tướng Mohammad Pakpour, một chỉ huy kỳ cựu gắn bó toàn bộ sự nghiệp với lực lượng tinh nhuệ này. Ông từng chỉ huy các đơn vị thiết giáp, rồi lãnh đạo một sư đoàn chiến đấu trong Chiến tranh Iran-Iraq. Ông Pakpour đã giữ chức Tư lệnh Lục quân IRGC suốt 16 năm trước khi được cất nhắc lên chỉ huy toàn lực lượng. Ông cũng từng là Phó tư lệnh phụ trách tác chiến và chỉ huy hai tổng hành dinh quan trọng của IRGC.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami được thăng hàm Chuẩn tướng và giữ chức Tư lệnh Lục quân Iran. Ông là một quân nhân chuyên nghiệp từng nổi bật trong Chiến dịch Mersad, đẩy lùi cuộc tấn công trên bộ do tổ chức MEK phối hợp với quân Iraq, thực hiện trong giai đoạn cuối của cuộc chiến Iran-Iraq.

Tướng Mohammad Pakpour là người đứng đầu mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran; Nguồn: AFP

Trong khi đó, Chuẩn tướng Majid Mousavi trở thành chỉ huy mới của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ IRGC, thay thế ông Hajizadeh. Ông Mousavi từng là một trong những người phụ trách phát triển chương trình tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và các vụ phóng vệ tinh gây tranh cãi của Iran. Ông Majid Mousavi cũng từng làm việc sát cánh với Hassan Tehrani Moghaddam, người được mệnh danh là “cha đẻ của chương trình tên lửa Iran”, thiệt mạng trong một vụ nổ năm 2011.

Các tân chỉ huy đều tuyên bố tiếp tục trả đũa Israel, với các biểu ngữ treo khắp cả nước mang khẩu hiệu: “Các người khơi mào chiến tranh, chúng tôi sẽ kết thúc nó”. Tướng Amir Hatami tuyên bố quân đội dưới quyền ông sẽ "giáng những đòn quyết liệt và hiệu quả" vào Israel.

Chiến dịch tiếp diễn

Dưới sự chỉ huy của bộ máy lãnh đạo mới, Iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái mang thuốc nổ, cùng tên lửa đạn đạo và hành trình tấn công Israel suốt ba đêm liên tiếp. Nhiều căn cứ quân sự và khu dân cư tại Israel đã bị đánh trúng, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Rạng sáng Chủ nhật ngày 15/6, Tehran mở rộng mục tiêu, bắt đầu không kích hệ thống năng lượng của Israel nhằm trả đũa các đợt không kích trước đó của không quân Israel vào các nhà máy dầu khí, hóa chất, thép, ô tô, cũng như nhiều khu dân cư tại Iran.

Giới chức Iran cho biết hơn 220 người, trong đó ít nhất 25 trẻ em, đã thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel trên khắp lãnh thổ Iran. Tiếng nổ vang lên liên tục ở Tehran trong ngày Chủ nhật, khi Israel dội bom xuống các khu vực Niavaran (phía Bắc), Saadat Abad (phía Tây), và các quận Valiasr, Hafte Tir ở trung tâm thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại diện Cục CSGT cho biết đối với các địa phương được sáp nhập, biển số xe là biển số của địa phương trước khi hợp nhất.

Đội tuyển Canoeing Việt Nam giành tổng cộng 19 huy chương, trong đó có 10 Huy chương vàng, tại ba giải đấu quốc tế diễn ra cùng lúc tại Thái Lan.

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu chiến lược của nhau, đẩy xung đột thêm căng thẳng.

Một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) đi New Delhi (Ấn Độ) đã phải quay đầu trở lại Hồng Kông do phi công nghi ngờ có sự cố kỹ thuật khi đang bay.

Cuộc xung đột giữa Iran và Israel đang leo thang nhanh chóng và được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong khu vực.

Hoạt động tiêu dùng nội địa của Trung Quốc bất ngờ tăng vọt trong tháng 5/2025 khi nền kinh tế nước này vượt qua giai đoạn biến động về thuế quan.