Xung đột Iran - Israel ác liệt và có dấu hiệu lan rộng

Cuộc xung đột giữa Iran và Israel đang leo thang nhanh chóng và được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong khu vực.

Hai quốc gia Trung Đông đang lao vào một vòng xoáy chiến sự khốc liệt, khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện, và có thể lôi kéo sự tham gia của Mỹ.

Trong ngày chủ nhật, ngày thứ 3 liên tiếp của cuộc giao tranh khốc liệt, Iran đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công tên lửa nhằm vào thành phố Tel Aviv của Israel. Nhiều khu chung cư dân cư bị phá hủy nặng nề. Ngoài ra, Iran còn tấn công nhà máy lọc dầu tại thành phố cảng Haifa, cũng như nhà máy vũ khí Rafael - một trong những cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng bậc nhất của Israel.

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv thông báo sẽ tạm thời đóng cửa vào thứ Hai (16/6) do bị ảnh hưởng nhẹ từ vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào thành phố này. Theo thông tin ban đầu, nhiều khu nhà ở trong một khu dân cư đông đúc của Tel Aviv đã bị phá hủy trong cuộc tấn công trước bình minh, gây hư hại nghiêm trọng cho các khách sạn và nhà dân chỉ cách chi nhánh Đại sứ quán Mỹ vài trăm mét. Sức ép từ vụ nổ cũng khiến nhiều cửa kính bị vỡ. Đại sứ Mỹ tại Israel cho biết trên mạng xã hội X rằng tòa nhà Đại sứ quán chỉ bị hư hại nhẹ, không có nhân viên nào bị thương.

Sáng 16/6, tàu sân bay USS Nimitz đã rời Biển Đông, di chuyển về hướng Trung Đông, theo dữ liệu từ Marine Traffic. Sự điều động này diễn ra giữa lúc xung đột Israel – Iran tiếp tục leo thang.

Đáp lại, Israel đã thực hiện các cuộc không kích chính xác và có quy mô lớn vào nhiều mục tiêu trọng yếu của Iran. Trong đó, một kho chứa dầu lớn tại thủ đô Tehran đã bị phá hủy, và đáng chú ý hơn, nhà máy lọc dầu tại mỏ khí South Pars – mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới – cũng đã bị đánh sập.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay là việc Israel xác nhận đã hạ sát Tướng Mohammad Kazemi – người đứng đầu cơ quan tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng với hai sĩ quan cao cấp khác trong một cuộc không kích vào trung tâm chỉ huy tình báo tại Iran. Đây là tổn thất nhân sự cấp cao đầu tiên được xác nhận trong cuộc đối đầu lần này, và cũng là dấu hiệu cho thấy Israel sẵn sàng nâng mức độ tấn công sang cấp độ chiến lược.

Tính đến tối Chủ nhật, theo thống kê chính thức: Phía Israel ghi nhận tổng cộng 13 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 10 nạn nhân thiệt mạng do các đợt tấn công mới nhất của Iran.Trong khi đó, Iran chịu tổn thất nặng nề hơn, với ít nhất 224 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Tôi đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Netanyahu hôm nay. Tôi nhấn mạnh cam kết của châu Âu đối với hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Một giải pháp ngoại giao vẫn là con đường tốt nhất về lâu dài để giải quyết các lo ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Châu Âu cam kết tìm kiếm một giải pháp bền vững thông qua đàm phán.”

Ngày 16/6, giá dầu thế giới tiếp tục biến động sau khi tăng vọt 7% vào phiên giao dịch cuối tuần trước (13/6). Nguyên nhân là do các đợt tấn công qua lại mới giữa Israel và Iran trong cuối tuần khiến giới đầu tư lo ngại xung đột sẽ lan rộng tại Trung Đông và gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu dầu.

Tính đến 05h07 GMT sáng thứ Hai, giá dầu Brent tăng 64 cent (0,86%) lên 74,87 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 76 cent (1,04%) lên 73,74 USD/thùng. Diễn biến mới nhất làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn tại eo biển Hormuz  tuyến vận chuyển chiến lược mà khoảng 18-19 triệu thùng dầu/ngày, tương đương gần 20% tổng tiêu thụ dầu toàn cầu, đang đi qua. Bất kỳ rủi ro nào tại khu vực này cũng có thể tác động lớn đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại diện Cục CSGT cho biết đối với các địa phương được sáp nhập, biển số xe là biển số của địa phương trước khi hợp nhất.

Đội tuyển Canoeing Việt Nam giành tổng cộng 19 huy chương, trong đó có 10 Huy chương vàng, tại ba giải đấu quốc tế diễn ra cùng lúc tại Thái Lan.

Nga và Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu chiến lược của nhau, đẩy xung đột thêm căng thẳng.

Một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) đi New Delhi (Ấn Độ) đã phải quay đầu trở lại Hồng Kông do phi công nghi ngờ có sự cố kỹ thuật khi đang bay.

Cuộc xung đột giữa Iran và Israel đang leo thang nhanh chóng và được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong khu vực.

Hoạt động tiêu dùng nội địa của Trung Quốc bất ngờ tăng vọt trong tháng 5/2025 khi nền kinh tế nước này vượt qua giai đoạn biến động về thuế quan.