Israel không kích trụ sở đài truyền hình nhà nước Iran
Đây là một đơn vị trực thuộc Cơ quan Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran. Vụ tấn công xảy ra khi đài vẫn đang phát sóng trực tiếp, khiến chương trình bị gián đoạn trong giây lát.
Theo các đoạn video được chia sẻ bởi cả truyền thông Israel và Iran, nữ biên tập viên đã phải ngừng dẫn chương trình khi tòa nhà bị bắn trúng. Bụi và mảnh vỡ bay khắp phòng, ánh sáng tắt phụt ngay sau tiếng nổ lớn.
Cơ quan Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran xác nhận ít nhất 4 quả bom đã đánh trúng văn phòng chính trị của đài. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, tòa nhà bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Tuy nhiên, đài truyền hình đã nối lại phát sóng chỉ vài phút sau vụ tấn công. Nữ phát thanh viên Sahar Emami được xác nhận an toàn và tiếp tục trở lại làm việc. Cô lên án hành động tấn công và đặt câu hỏi về sự im lặng của cộng đồng quốc tế trước hành vi “tấn công báo chí”.
IDF xác nhận đã nhắm vào trụ sở kênh truyền hình quốc gia Iran với lý do nơi này bị quân đội Iran sử dụng làm cơ sở trá hình cho các hoạt động quân sự.
Tehran lập tức phản đối mạnh mẽ hành động trên và gọi đó là một “tội ác chiến tranh”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc “phải hành động ngay để ngăn chặn tội ác”.
Tổ chức Bảo vệ Nhà báo có trụ sở tại New York cũng đã lên án vụ tấn công vào cơ quan báo chí, bày tỏ sự “kinh hoàng” trước hành động của Israel và kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với ABC News rằng, ông không loại trừ khả năng ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei giữa lúc căng thẳng giữa hai quốc gia leo thang từng giờ.


Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị G7 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ đảo ngược chính sách thuế quan đơn phương, cảnh báo chính sách này đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu.
Giới quan sát cho rằng lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một chiến thuật nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.
Các lực lượng NATO đã triển khai xe tăng, xe bọc thép và máy bay trong một cuộc tập trận quy mô lớn tại Hungary nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra từ phía Đông.
Anh và Mỹ đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại song phương mới tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ở Canada.
Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ngày 16/6.
Đợt tấn công thứ chín của Iran nhằm vào Israel đã bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến rạng sáng, truyền thông Iran ngày 16/6 đưa tin.
0