Cuộc gặp cấp cao G7 ở Canada: Đến hẹn lại lên
Đối với nhóm G7, cuộc gặp cấp cao thường niên luôn là sự kiện quan trọng nhất hàng năm. Năm nay, sự kiện được Canada chủ trì tổ chức và có sự xuất hiện lần đầu tiên của Thủ tướng Canada Mark Carney.
Sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi dậy những dư âm không tốt về lần ông Trump tới Canada tham dự cuộc gặp cấp cao của nhóm do Canada chủ trì tổ chức hồi năm 2018. Vào lần gặp đó, ông Trump không chịu ký vào tuyên bố chung của cuộc gặp khiến cho nhóm G7 lần đầu tiên trong lịch sử kết thúc cuộc gặp cấp cao hàng năm mà không ra được tuyên bản chung. Để phòng ngừa sự cự tuyệt tương tự của ông Trump, ở cuộc gặp cấp cao của nhóm này trong năm ngay sau đấy (năm 2019) do Pháp chủ trì, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trương không ra tuyên bố chung của cuộc gặp.
Năm nay, ông Carney hành động tương tự. Ông không muốn để lặp lại chuyện đã xảy ra với Canada năm 2018. Không ra được tuyên bố chung là bằng chứng cụ thể và rõ ràng nhất về sự bất đồng quan điểm sâu sắc và rạn nứt nghiêm trọng trong nội bộ của nhóm.
Ông Trump tham dự khi gây khó cho tất cả các thành viên của nhóm với cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại, đặc biệt với Canada khi công khai chủ ý sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ. Cùng với ông Carney, có Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer lần đầu tiên tham dự sự kiện. Trừ Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, cả bốn người này và ông Macron đều vừa tránh xung khắc với ông Trump, vừa không để ông Trump chế ngự chương trình nghị sự của cuộc gặp.
Cuộc chiến giữa Israel và Iran nổi bật hàng đầu trên chương trình nghị sự của cuộc gặp cùng với chuyện thuế quan bảo hộ thương mại của ông Trump và chính sách đối với Nga. Ukraine vẫn nhận được sự ủng hộ chính trị của nhóm này nhưng G7 ở Canada không giúp Ukraine xoay chuyển cục diện cuộc chiến tranh. G7 thể hiện quyết tâm không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng cũng không công khai ủng hộ Israel. Ông Trump bị cô lập trong nhóm với đề xuất dành cho Nga vai trò ngoại giao trung gian giữa Israel và Iran.
Những chủ đề nội dung khác như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu và những nội dung ưu tiên riêng của nước chủ nhà đều được bàn thảo đến ở sự kiện nhưng chỉ lấy lệ bởi không có được sự đồng thuận quan điểm cần thiết để trở thành định hướng chung của nhóm.
Thiên thời không thuận, địa lợi không có và nhân hoà cũng thiếu nên sự kiện lớn vẫn nặng về danh, thiếu vắng thực chất. Tuy nhiên, nhóm G7 vẫn tồn tại và năm sau sẽ tiếp tục "đến hẹn lại lên".


Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị G7 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ đảo ngược chính sách thuế quan đơn phương, cảnh báo chính sách này đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu.
Giới quan sát cho rằng lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một chiến thuật nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân.
Các lực lượng NATO đã triển khai xe tăng, xe bọc thép và máy bay trong một cuộc tập trận quy mô lớn tại Hungary nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra từ phía Đông.
Anh và Mỹ đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại song phương mới tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ở Canada.
Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ngày 16/6.
Đợt tấn công thứ chín của Iran nhằm vào Israel đã bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến rạng sáng, truyền thông Iran ngày 16/6 đưa tin.
0