Thế giới lên án chiến dịch tấn công của Israel vào Syria

Liên hợp quốc và nhiều quốc gia cực lực lên án chiến dịch không kích dữ dội của Israel vào Syria, coi đó là hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền của một quốc gia.

Thông báo tối 16/7 của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, các hành vi thù địch của Israel chống Syria, bao gồm tập kích vào thủ đô Damascus và đánh chiếm khu vực phía Nam nước này, là âm mưu có chủ đích nhằm phá hoại sự ổn định của Syria. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc tất cả các bên liên quan hành động một cách có trách nhiệm và tăng cường nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng.

Từ Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi toàn thế giới, đặc biệt là các quốc gia khu vực, thống nhất nỗ lực để đặt dấu chấm hết cho các hành vi thù địch không giới hạn của Israel chống Syria cùng các quốc gia khu vực. Ngoại trưởng Iran tuyên bố, đoàn kết chặt chẽ với Syria, ủng hộ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Bộ Ngoại giao một loạt quốc gia Arab như Ai Cập, Jordan, Iraq… cũng ra tuyên bố cực lực lên án chiến dịch tập kích của Israel vào Syria, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Syria và đe dọa sự ổn định của toàn khu vực Trung Đông. Các nước Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế và các bên liên quan lập tức có hành động can thiệp nhằm kiềm chế Israel, ngăn chặn chiến sự leo thang.

Giới chức Israel xác nhận, không quân nước này đã tập kích hàng loạt mục tiêu tại Syria trong ngày 16/7, trong đó có Phủ Tổng thống và trụ sở Bộ Quốc phòng Syria ở Thủ đô Damascus. Mục tiêu của chiến dịch tập kích là gây sức ép buộc chính quyền Syria phải chấm dứt các hành động đàn áp và sát hại người thiểu số dòng Druze ở tỉnh Sweida, phía Nam Syria.

Theo báo cáo mới nhất, bạo lực sắc tộc tại tỉnh Sweida trong bốn ngày qua đã khiến tổng cộng hơn 300 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 170 binh sỹ và nhân viên an ninh, hơn 100 chiến binh và dân thường người Druze, cùng khoảng 20 tay súng thuộc bộ lạc Bedouin. Đây được coi là một trong những đợt bùng phát bạo lực sắc tộc gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại Syria, kể từ sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar Al Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời