Chile triển khai hơn 300 xe buýt điện tại Thủ đô
Chính phủ Chile đã chính thức đưa vào vận hành 308 chiếc xe buýt điện tại Thủ đô Santiago và các vùng phụ cận.
Đây là một phần trong sáng kiến hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng và cải thiện chất lượng không khí.
Tổng thống Gabriel Boric đã chủ trì lễ khánh thành, cùng sự tham dự của Bộ trưởng Môi trường Maisa Rojas và nhiều quan chức cấp cao. Phát biểu tại sự kiện, bà Rojas nhấn mạnh: "Đây là một ví dụ cụ thể về cam kết của Chile trong việc giải quyết khủng hoảng khí hậu. Nó được thể hiện thông qua việc giảm thiểu phát thải carbon trong giao thông công cộng. Chile đã cam kết đạt trung hòa carbon chậm nhất vào năm 2050”.
Thủ đô Santiago hiện được xem là một trong những thành phố tiên phong toàn cầu trong điện hóa giao thông công cộng. Kể từ khi chính sách khuyến khích xe điện được triển khai vào năm 2017, thủ đô Chile đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Theo thống kê, xe buýt điện giúp giảm tới 61% lượng bụi mịn và 44% tiếng ồn tại các tuyến giao thông trọng điểm như trục Alameda.
Trong năm 2025, chính quyền thành phố Santiago đặt mục tiêu đưa vào vận hành tổng cộng 1.800 xe buýt điện mới, nâng tỷ lệ xe buýt không phát thải lên 68% toàn đội xe. Hiện tại, Thủ đô đã có 2.550 xe buýt điện đang hoạt động. Dự kiến đến cuối năm 2025, con số này sẽ tăng lên hơn 4.000 xe, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của Santiago trong lĩnh vực giao thông bền vững.
Việc triển khai xe buýt điện là một phần trong Kế hoạch Đổi mới toàn diện, dự kiến kéo dài từ tháng 7/2025 đến tháng 3/2026. Các nhà chức trách ước tính, chương trình sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 5,8 triệu người dân trong khu vực, đồng thời tạo tiền đề cho những bước tiến lớn hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.