EU vẫn bất đồng về vòng trừng phạt mới đối với Nga
Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa thể thông qua vòng trừng phạt mới đối với Nga do vấp phải sự phản đối từ Slovakia và Malta.
Trước đó, vào tháng 6, Ủy ban châu Âu đã công bố gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào lĩnh vực năng lượng, hoạt động ngân hàng và công nghiệp quốc phòng của Nga. Trong số các biện pháp được đề xuất có lệnh cấm các giao dịch tài chính liên quan đến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.
Slovakia - quốc gia phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga đã phản đối gói đề xuất này, với lý do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung và chi phí năng lượng tăng cao liên quan đến một đề xuất riêng của EU nhằm loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt của Nga vào đầu năm 2028. Slovakia cho biết, họ sẽ không tán thành các lệnh trừng phạt cho đến khi nhận được thêm đảm bảo rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng.
Còn với Malta - quốc gia vốn phụ thuộc vào các sản phẩm dầu mỏ vận chuyển trên biển, các lệnh trừng phạt Nga có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định kinh tế của nước này.
Quyết định phê chuẩn các lệnh trừng phạt mới đối với Nga sẽ cần có sự nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên EU.