Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công mới
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công quân sự mới nào nhằm vào nước này, có khả năng giáng đòn mạnh hơn so với những gì đã làm trong cuộc chiến với Israel.
Tháng trước, Mỹ và Israel đã không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran với cáo buộc Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này và khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự. Nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phóng tên lửa tấn công căn cứ Al Udeid của Mỹ ở Qatar.
Phát biểu trên truyền hình nhà nước, lãnh tụ tối cao Iran Khamenei nhấn mạnh căn cứ này là khu vực cực kỳ nhạy cảm của Mỹ, đồng thời cảnh báo Tehran thậm chí còn có thể giáng một đòn mạnh hơn. Iran đang chịu áp lực phải nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ khi Washington và ba nước lớn ở châu Âu đã đồng ý đặt hạn chót cho một thỏa thuận vào cuối tháng 8. Nếu không đạt được tiến triển nào vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Pháp cảnh báo các lệnh trừng phạt quốc tế sẽ được áp dụng trở lại thông qua cơ chế khôi phục của Liên Hợp Quốc.
Liên quan đến vấn đề này, ông Khamenei tuyên bố trong cả lĩnh vực ngoại giao và quân sự, Iran đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao chứ không ở thế yếu. Ông cũng kêu gọi các nhà ngoại giao tuân thủ “các hướng dẫn” và tiếp tục công việc một cách mạnh mẽ, mà không giải thích thêm. Trước đó, Quốc hội Iran ngày 16/7 đã ra tuyên bố nêu rõ nước này không nên nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ chừng nào các điều kiện tiên quyết chưa được đáp ứng.