Australia tập trận lớn nhất từ trước tới nay

Hơn 35.000 quân nhân từ 19 nước đã tham gia Talisman Sabre 2025, đánh dấu cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay ở Australia.

Khởi đầu năm 2005 trong hình hài một cuộc tập trận chung chỉ giữa Australia và Mỹ, cuộc tập trận "Lưỡi gươm hộ mệnh" năm nay có quy mô lớn chưa từng thấy, với sự tham gia của 19 quốc gia và có 2 quốc gia quan sát viên.

Đó là chưa kể việc Trung Quốc theo dõi sát sao thực địa trong cả bốn cuộc tập trận gần đây nhất. Khó có thể cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhất là khi chúng diễn ra đúng vào thời điểm Thủ tướng Australia Anthony Albanese đang có chuyến thăm Trung Quốc. Đa số các bên tham gia đều muốn gây dựng vai trò chính trị an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hoặc muốn liên kết bởi quan ngại về Trung Quốc ở khu vực này hoặc theo đuổi cả hai mục đích.

Giống như những lần trước, cuộc tập trận năm nay nhằm mục tiêu chính là tăng cường khả năng tương tác và hành động quân sự ở khu vực, thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở, kiến tạo sự răn đe tập thể để ngăn ngừa xung đột quân sự trong khu vực. Lần đầu tiên, Australia sẽ sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). 

Sau 20 năm, cuộc tập trận này đã phát triển từ một hoạt động quân sự chung giữa Australia và Mỹ trở thành một sự kiện chính trị an ninh chung cho rất nhiều quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Điều này góp phần rất đáng kể vào việc giúp cho Mỹ và Australia trở thành một trong những trục ảnh hưởng lớn nhất có tầm tác động nhiều nhất và mạnh mẽ nhất tới chiều hướng và mức độ diễn biến tình hình trên mọi phương diện ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Phía sau số lượng đông đảo các nước tham gia cuộc tập trận ẩn hiện hiệu ứng quan trọng nhất đối với Mỹ và Australia là sự tương thích và bổ sung cho Liên minh an ninh ba bên AUKUS giữa Mỹ, Anh và Australia cũng như hình thức tập hợp lực lượng của Mỹ và Australia ở khu vực này cùng đối phó Trung Quốc.

Chỉ cần nhìn vào mức độ quan ngại và phản ứng của Trung Quốc có thể thấy sự chuyển hóa từ lượng thành chất này có lợi và gây hại cho ai. Mỹ là đồng minh quân sự chiến lược quan trọng nhất của Australia trong khi Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất của Australia về kinh tế và thương mại. Ông Albanese công du Trung Quốc đúng vào dịp này, vừa tranh thủ xua tan quan ngại của Trung Quốc nhưng đồng thời vẫn thể hiện gắn bó chặt chẽ với Mỹ về chính trị khu vực, quân sự và an ninh, ám chỉ Australia và Mỹ hiện có thêm một con chủ bài rất đắc dụng để tập hợp lực lượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sự tham gia đông đảo của các quốc gia vào cuộc tập trận này cũng cho thấy, an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với mọi nội hàm và hình thức biểu hiện của nó hiện là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia ở trong cũng như ngoài khu vực. Do đó, khi nào ở khu vực này chưa hình thành trật tự và cấu trúc an ninh chung thì khi đó chưa thể có được sự liên kết và hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời