Lầu Năm Góc công bố chiến lược công nghiệp quân sự
Kế hoạch triển khai này cung cấp cho ngành công nghiệp, các đồng minh toàn cầu và các đối tác định hướng rõ ràng về các ưu tiên của Bộ Quốc phòng đối với việc xây dựng năng lực công nghiệp", Laura Taylor-Kale, Trợ lý Thư ký về chính sách cơ sở công nghiệp, cho biết trong một cuộc họp báo.
Theo Bill LaPlante, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, kế hoạch triển khai này nhằm mục đích "đóng vai trò là khuôn khổ hướng dẫn cho các quyết định về nguồn lực và đầu tư trong những năm tới", từ việc thông báo các ưu tiên về ngân sách và xác định trọng tâm của các nỗ lực nghiên cứu và phát triển, đến thúc đẩy "sự tham gia của Lầu Năm Góc với ngành công nghiệp".
Kế hoạch nêu rõ cách giải quyết tình trạng thiếu hụt các hóa chất cực kỳ quan trọng, đúc và rèn, thiết bị điện tử siêu nhỏ và cơ sở công nghiệp cần thiết cho vũ khí siêu thanh, với số tiền ước tính là 393,4 triệu USD từ nguồn tài trợ của Đạo luật Sản xuất Quốc phòng.

Một phần khác của kế hoạch bao gồm việc thúc đẩy sản xuất trong nước các loại đạn pháo 155mm lên tới hàng tỷ USD và việc quân đội Mỹ hiện đại hóa các nhà máy và kho đạn dược của mình.
6 sáng kiến chính được nêu trong kế hoạch là đầu tư vào các thành phần và vật liệu quan trọng nhất, hợp tác với các ngành công nghiệp của các nước đồng minh, phát triển các năng lực mới bằng cách sử dụng "các con đường linh hoạt" và hiện đại hóa các hệ thống vũ khí hiện có, chẳng hạn như bộ ba hạt nhân.
Lầu Năm Góc hy vọng kế hoạch NDIS sẽ thông báo chính sách tại Washington bất kể ai được bầu làm tổng thống vào tháng 11. Quân đội đã yêu cầu 37,73 tỷ USD để thực hiện chiến lược này, trong số 849,8 tỷ USD được tìm kiếm trong năm tài chính 2025. Hơn 75% số tiền được dành cho tên lửa và đạn dược, khoảng 4 tỷ USD sẽ được chuyển đến cơ sở công nghiệp tàu ngầm.
Một phụ lục được phân loại của kế hoạch, bao gồm nhiều thông tin chi tiết hơn về các lỗ hổng và các giải pháp được đề xuất, hiện đang được lập và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Mỹ và các đồng minh đã chuyển hơn 100 tỷ USD vũ khí, thiết bị và đạn dược cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2 năm 2022, đồng thời khẳng định rằng điều này không khiến họ trở thành một bên tham gia vào các cuộc giao tranh. Moscow đã nhiều lần cảnh báo về việc xung đột leo thang khi phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine, đồng thời nói rằng việc chuyển giao vũ khí sẽ không thay đổi kết quả trên chiến trường.


Bộ Quốc phòng ngày 9/4 đã khuyến cáo người dân ở Dải Gaza di tản khỏi các vùng chiến sự, trong đó có nhiều khu vực đã bị chiếm đóng hoặc sáp nhập vào các khu vực an ninh của Israel.
Trung Quốc bắt đầu áp dụng mức thuế bổ sung 84% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ hôm nay (10/4) để đáp trả mức thuế quan mà Washington đã áp dụng với Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng, thông qua việc yêu cầu nhiều cơ quan liên quan tự động cắt giảm các quy định lỗi thời.
Phó Thủ tướng Australia Richard Marles ngày 10/4 tuyên bố, nước này sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào với Trung Quốc nhằm đối phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ, tái khẳng định cam kết theo đuổi lợi ích quốc gia và đa dạng hóa thương mại.
Lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đối lập chính tại Hàn Quốc, ông Lee Jae Myung, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 6/2025.
Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tại Đức ngày 9/4 đã thông báo về việc đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh.
0