Doanh nghiệp nào trả cổ tức dịp Tết?
5% là tỉ lệ chi trả cổ tức mà Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) lên kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, tức mỗi cổ phiếu nhận về 500 đồng. Ngày thực hiện chi trả là 20/1/2025, tức vào 21 tháng Chạp. Với hơn 319,75 triệu cổ phần đang lưu hành, công ty sẽ chi khoảng 160 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.
Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, CII báo doanh thu đạt gần 2.284 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng tới 152% lên mức gần 539 tỷ đồng. Phần lãi được đóng góp chủ yếu bởi hai quý đầu năm do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động BOT đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và tăng doanh thu hoạt động tài chính từ các khoản lợi ích tài chính lũy kế thuộc dự án BOT Cà Ná.
Cùng với đó, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2024 với tỷ lệ 5%, tương ứng 1.040 tỷ đồng cho gần 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Trước đó, Vinamilk đã chi trả hai đợt cổ tức với tỉ lệ 24,5%. Kế hoạch cả năm 2024 là 38,5%, đồng nghĩa cổ đông sẽ nhận thêm một đợt chi trả nữa trong thời gian tới.
Về kết quả kinh doanh, quý III năm nay, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần đạt 15.537 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 2.403 tỷ đồng. 9 tháng năm nay, Vinamilk đạt 46.305 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 3,5%), lợi nhuận sau thuế đạt 7.306 tỷ đồng (tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái). Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Những con số ấn tượng này là minh chứng cho một năm tài chính tích cực và lạc quan của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, năm 2025 còn là một năm bứt phá mạnh hơn của doanh nghiệp trong nước nhờ sự hỗ trợ của hệ thống pháp lý.
Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết: “Chúng ta có thể thấy cải thiện về pháp lý liên quan đến 4 luật vừa thông qua như Luật đất đai, bất động sản, tín dụng, nhà ở. Những luật này sẽ tạo điều kiện cho nguồn cung ra thị trường tiếp tục được mở rộng trong năm 2025. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận những luật này đi vào thực tế, theo dõi sát từng ngành, doanh nghiệp cụ thể. Chúng tôi kỳ vọng PE dự phòng 2025 chỉ khoảng hơn 10% vì vậy thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn trong khu vực và so với quá khứ. Do vậy năm 2025 vẫn còn nhiều cơ hội cho nhà đầu tư”.
Việc chi trả cổ tức vào dịp Tết không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với cổ đông, mà còn là dấu hiệu cho thấy đà phát triển khả quan trong năm mới. Mong rằng những "món quà Tết" đầy ý nghĩa này sẽ mang lại không khí phấn khởi và động lực mạnh mẽ cho tất cả trong một năm 2025 đầy hứa hẹn.


Xuất khẩu Việt Nam trong quý II có nguy cơ chững lại do từ ngày 9/4 Mỹ sẽ áp mức thuế quan đối ứng 46% lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
Ngành thuế cho biết đã chủ động ứng phó từ sớm, trước việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam từ ngày 9/4.
Giá vàng SJC và nhẫn trơn trong nước giảm mạnh hơn nửa triệu đồng mỗi lượng trong sáng 8/4, có thời điểm xuống dưới 100 triệu đồng/lượng.
Thị trường chứng khoán khu vực châu Á đã phục hồi trở lại trong phiên giao dịch ngày 8/4, sau khi đồng loạt lao dốc trong các phiên gần đây do chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ.
Đã có trường hợp khách hàng của Eximbank Bình Tân sử dụng vốn vay sai mục đích, nhưng ngân hàng không phát hiện hoặc kiểm soát kịp thời.
Chỉ số VN-Index đã giảm một mạch gần 200 điểm, quay trở về mức điểm vào 2/1/2024, chỉ sau ba phiên giao dịch kể từ ngày Tổng thống Mỹ công bố mức thuế 46% với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
0