Ứng phó với thuế đối ứng của Mỹ

Ngày 9/4 mức thuế đối ứng 46% Mỹ áp lên Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực, hiện tại, Việt Nam vẫn đang rất nỗ lực đàm phán với phía Mỹ để giảm thiểu mức thuế này, hạn chế những thiệt hại với nền kinh tế.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% năm nay lại trở nên thách thức hơn khi một trong những động lực tăng trưởng của nước ta là xuất khẩu.

Năm 2025, Tổng Công ty May 10 đặt mục tiêu doanh thu là 5.055 tỷ đồng và ước tính trên 90% sẽ đến từ kim ngạch xuất khẩu, trong đó riêng thị trường Mỹ chiến tỷ trọng trên 60%. Bài toán không hề đơn giản nếu mức thuế 46% được áp cho dệt may sau vài ngày nữa.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Điều hành Tổng Công ty May 10 cho biết: "Khi Mỹ áp mức thuế cao như vậy thì giá cả, lạm phát gia tăng, nhu cầu tiêu dùng giảm, chắc chắn ảnh hưởng đến đầu vào của doanh nghiệp. Nguy cơ đơn hàng chuyển sang các quốc gia có mức thuế thấp hơn".

Một trong những động lực tăng trưởng chính của Việt Nam là xuất khẩu, do đó việc Mỹ áp mức thuế cao bất ngờ như vậy sẽ gây thiệt hại đáng kể tới nền kinh tế nước ta. Trước đó, Việt Nam đã rất chủ động trong việc rà soát, điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng, đặc biệt là hàng nhập khẩu từ Mỹ. Đây là bước đi nhằm hướng tới một cán cân thương mại bền vững hơn, từ đó đưa ra cơ sở đàm phán với phía Mỹ.

Mặc dù trong nhiều năm qua, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tuy nhiên không phải là thị trường duy nhất. Do vậy, các doanh nghiệp cần tiếp tục đa dạng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm và chuyển dịch sang các thị trường mới.

Trước mức thuế đối ứng 46% Mỹ công bố áp lên hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam, giải pháp đàm phán vẫn đang được lãnh đạo Đảng, Chính phủ nỗ lực thực hiện. Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một trong những nội dung đáng chú ý tại cuộc đối thoại này đó là Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời đề nghị phía Mỹ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mới đây, Keppel đã thoái toàn bộ 42% vốn tại liên doanh giữa Tiến Phước, Keppel Land và Trần Thái, chính thức rút khỏi dự án do lỗ luỹ kế 32 tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê, tổng vốn doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I/2025 đạt 1,38 triệu tỷ đồng, tăng gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Số thuế thu từ tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đạt 34.500 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng gần 7%, cao nhất trong vòng 5 năm qua, vượt kịch bản đề ra trong Nghị quyết 01 của Chính phủ, thuộc top tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong quý I/2025.

Tiền điện tử bị bán tháo mạnh vào đầu tuần tại châu Á, cho thấy tâm lý tránh rủi ro rõ ràng trên khắp các thị trường, khi thời hạn áp dụng thuế đối ứng mức cao của Mỹ đang đến gần.

Thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái điều chỉnh sâu, sau thông tin Mỹ áp mức thuế 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn được đánh giá là điểm sáng dài hạn.