26.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng

Doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp khó khăn khi mỗi tháng có gần 26.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Thông tin này được Cục Thống kê công bố, theo tình hình kinh tế 3 tháng đầu năm 2025 diễn ra vào sáng nay (6/4). Theo Cục Thống kê, tiêu dùng và dịp Tết và khách quốc tế tăng mạnh trong quý I/2025 đã khiến lĩnh vực thương mại và dịch vụ đạt giá trị tăng thêm 7,7%. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 3 tháng tăng 7,32%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng với tốc độ tăng 9,28%.

Quý I/2025 cũng chứng kiến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhộn nhịp, đạt hơn 202 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hoạt động của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Số doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động mỗi tháng là gần 26.300, cao hơn 2.000 đơn vị so với số doanh nghiệp thành lập mới.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được Cục Thống kê thực hiện trong quý I/2025 cho thấy: có 24,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý IV/2024; 47,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 28,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mới đây, Keppel đã thoái toàn bộ 42% vốn tại liên doanh giữa Tiến Phước, Keppel Land và Trần Thái, chính thức rút khỏi dự án do lỗ luỹ kế 32 tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê, tổng vốn doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I/2025 đạt 1,38 triệu tỷ đồng, tăng gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Số thuế thu từ tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đạt 34.500 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng gần 7%, cao nhất trong vòng 5 năm qua, vượt kịch bản đề ra trong Nghị quyết 01 của Chính phủ, thuộc top tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong quý I/2025.

Tiền điện tử bị bán tháo mạnh vào đầu tuần tại châu Á, cho thấy tâm lý tránh rủi ro rõ ràng trên khắp các thị trường, khi thời hạn áp dụng thuế đối ứng mức cao của Mỹ đang đến gần.

Thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái điều chỉnh sâu, sau thông tin Mỹ áp mức thuế 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn được đánh giá là điểm sáng dài hạn.