Bitcoin lao dốc, nhà đầu tư sợ hãi bán tháo

Tiền điện tử bị bán tháo mạnh vào đầu tuần tại châu Á, cho thấy tâm lý tránh rủi ro rõ ràng trên khắp các thị trường, khi thời hạn áp dụng thuế đối ứng mức cao của Mỹ đang đến gần.

Theo đó, đồng Bitcoin đã mất khoảng 7% giá trị từ tối ngày 6/4 đến sáng ngày 7/4 theo giờ Singapore, rơi xuống mức thấp nhất là 77.077 USD. Đồng tiền mã hóa lớn thứ hai là Ether cũng lao dốc xuống còn 1.538 USD, mức thấp trong ngày chưa từng thấy kể từ tháng 10/2023.

Đà giảm mạnh của hàng loạt đồng tiền điện tử diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục kiên quyết với chính sách áp thuế diện rộng của mình - một động thái đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ bốc hơi hàng nghìn tỷ USD trong vài ngày gần đây. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ cũng giảm mạnh, trong khi đồng Yên của Nhật Bản tăng vọt, cho thấy “sự hoảng loạn” đang lan sâu trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, khoảng 745 triệu USD tiền đặt cược vào vị thế tăng giá tiền điện tử trên thị trường đã bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua – con số cao nhất trong gần 6 tuần trở lại đây.

Ông Sean McNulty – Giám đốc sản phẩm phái sinh khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại công ty môi giới tài sản số FalconX – cho biết: "Thị trường quyền chọn cho thấy áp lực bán có thể sẽ tiếp diễn, khi tỷ lệ đặt cược vào quyền chọn bán tăng lên đáng kể". Ông cũng lưu ý rằng, các ngưỡng hỗ trợ quan trọng hiện tại cho Bitcoin và Ether lần lượt là 75.000 USD và 1.500 USD.

Thị trường toàn cầu lo lắng về chính sách thuế quan của ông Trump, kể cả Bitcoin cũng lao dốc. Ảnh: Reuters.

Trước đó, tài sản kỹ thuật số từng cho thấy sức chống chịu đáng kể trước làn sóng hoảng loạn lan rộng khi ông Trump lần đầu công bố chính sách thuế quan. Điều này từng được cho là sẽ mở ra kỳ vọng rằng thị trường tiền điện tử có thể tách khỏi quỹ đạo vận động của nhóm cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, đợt bán tháo ngày 7/4 có thể đặt dấu chấm hết cho kỳ vọng đó.

Ông Cosmo Jiang – Đối tác tại quỹ đầu tư Pantera Capital – nhận định rằng vào thời điểm hiện tại, yếu tố vĩ mô đang chi phối toàn bộ diễn biến. “Đợt điều chỉnh do thuế quan gây ra là hiện tượng mang tính cá biệt, không bắt nguồn từ các vấn đề sâu xa của nền kinh tế. Cũng như khi nó được thổi phồng một cách nhân tạo, thì nó cũng có thể bị rút lại nếu chính quyền Tổng thống Trump cảm thấy đã đạt được nhượng bộ từ các quốc gia khác”, ông nói thêm.

Trong một diễn biến liên quan, ông Taras Kulyk, Giám đốc điều hành của Synteq Digital, công ty chuyên môi giới thiết bị khai thác Bitcoin, cho biết họ đang tăng tốc vận chuyển hàng ngàn máy đào từ các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Thái Lan sang Hoa Kỳ trước khi mức thuế mới có hiệu lực.

Tương tự, Luxor Technology, công ty chuyên cung cấp phần mềm và dịch vụ khai thác Bitcoin, hiện đang gấp rút vận chuyển 5.600 thiết bị từ Thái Lan sang Hoa Kỳ.

Bà Lauren Lin, Giám đốc Công nghệ của Luxor, chia sẻ với Bloomberg rằng công ty đang tính đến phương án thuê cả máy bay riêng để kịp đưa thiết bị về Hoa Kỳ. Bởi lẽ chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa, mức thuế 10% sẽ được áp dụng cho tất cả hàng hóa nhập khẩu, trong khi riêng hàng hóa từ Thái Lan có thể bị đánh thuế tới 36% kể từ ngày 9/4.

Trước đây, phần lớn các công ty sản xuất máy đào Bitcoin được nhận định là đều có trụ sở tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Hoa Kỳ áp dụng các lệnh trừng phạt và thuế quan thương mại từ năm 2018, nhiều công ty đã chuyển sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan hay Indonesia. Tuy nhiên, với việc Hoa Kỳ áp dụng thuế đối ứng mới, các công ty này buộc phải tính đến việc đặt nhà máy ngay tại Hoa Kỳ để tránh né các khoản thuế khổng lồ.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch đầy biến động, giảm hơn 100 điểm chỉ trong hai phiên cuối tuần do ảnh hưởng từ thông tin Mỹ áp thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm sâu vào ngày 7/4, nhiều chỉ số chạm đáy sau nhiều năm, khiến một số thị trường phải tạm dừng giao dịch.

Mới đây, Keppel đã thoái toàn bộ 42% vốn tại liên doanh giữa Tiến Phước, Keppel Land và Trần Thái, chính thức rút khỏi dự án do lỗ luỹ kế 32 tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê, tổng vốn doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I/2025 đạt 1,38 triệu tỷ đồng, tăng gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Số thuế thu từ tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đạt 34.500 tỷ đồng trong quý I/2025, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng gần 7%, cao nhất trong vòng 5 năm qua, vượt kịch bản đề ra trong Nghị quyết 01 của Chính phủ, thuộc top tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong quý I/2025.