Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về vụ rơi máy bay chở 132 người
>> Gần 600 lính cứu hỏa được điều đến nơi máy bay Eastern China gặp nạn
>> Rơi máy bay Boeing 737 chở 133 hành khách ở Trung Quốc
"Chúng tôi rất sốc khi biết vụ tai nạn của chuyến bay MU5735 China Eastern", đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết.
Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình chỉ đạo lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp, dốc toàn lực cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Ông đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra về vụ việc nhằm xác định nguyên nhân gây tai nạn cũng như tăng cường đảm bảo an ninh hàng không dân dụng.
Đám cháy bốc lên khi chiếc máy bay Trung Quốc rơi xuống. Video: South China Morning Post
Gần 1.000 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường
Giới chức Trung Quốc đã điều động gần 1.000 lính cứu hỏa và 100 dân quân địa phương làm nhiệm vụ cứu hộ đến địa điểm này. Theo sở cứu hỏa Quảng Tây, 117 nhân viên cấp cứu với khoảng hai chục xe cứu hỏa đã đến hiện trường.
Trước đó, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp và cử đội công tác đến hiện trường rơi máy bay. CAAC xác nhận chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines khởi hành từ thành phố Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Quảng Tây, máy bay rơi đã gây ra một vụ cháy lớn trên núi.
Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, chiếc Boeing 737 gặp nạn đã bị rơi ở vùng nông thôn gần thị trấn Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây và bốc cháy dữ dội.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường.
Truyền thông địa phương cho biết, chuyến bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern đã không thể đến được điểm đến theo lịch trình ở Quảng Châu sau khi cất cánh từ thành phố Côn Minh ngay sau 1:00 chiều (05:00 GMT) thứ Hai, 21/3.

Nhân chứng mô tả máy bay Trung Quốc 'vỡ nát hoàn toàn'
Máy bay Boeing 737 của China Eastern vỡ tan sau khi đâm xuống đất, nhiều mảnh vụn quần áo mắc trên cây tại hiện trường, theo các nhân chứng.
Trang tin Jimu News dẫn lời một người dân địa phương cho biết phi cơ đã "vỡ nát hoàn toàn", gây ra đám cháy lớn thiêu rụi nhiều cây cối trước khi lực lượng cứu hộ kiểm soát được ngọn lửa.
Hãng tin nhà nước China News Service dẫn lời một dân làng họ Liu nói rằng ông đã lái xe máy đến hiện trường sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Người này nhìn thấy nhiều mảnh vụn trên mặt đất, trong đó có một phần cánh máy bay, cùng nhiều mảnh quần áo mắc vào cây.
"Tất cả mọi người đều vội đến hiện trường để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ", Tang Min, chủ một nhà hàng cách nơi máy bay rơi vài km, cho hay.

Chiếc máy bay bị rơi mới hoạt động khoảng 6 năm
Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không FlightRadar24 cho thấy máy bay bất ngờ bổ nhào khi đang ở độ cao gần 9.000 mét vào khoảng 14h20, hơn một tiếng sau khi cất cánh. Chỉ hai phút 15 giây sau, dữ liệu cho thấy nó ở độ cao hơn 2.700 mét. Trong 20 giây tiếp theo, độ cao cuối cùng được ghi nhận là gần 1.000 mét. Máy bay mất liên lạc với hệ thống giám sát tại vị trí phía tây nam thành phố Ngô Châu lúc 14h21.
Theo trang Flightradar24 theo dõi các chuyến bay, chiếc máy bay bị rơi mới hoạt động khoảng 6 năm. Hệ thống theo dõi hành trình bay ghi nhận tín hiệu chiếc máy lần cuối vào lúc 14h22 (giờ địa phương) ở độ cao hơn 983 m, với vận tốc hơn 696 km/h..

Ngành hàng không Trung Quốc được đánh giá thuộc nhóm an toàn nhất thế giới trong vòng 10 năm qua. "CAAC duy trì quy định an toàn rất nghiêm ngặt, cần chờ thêm chi tiết để nhận định về nguyên nhân tai nạn", Shukor Yusof, người đứng đầu công ty tư vấn hàng không Endau Analytics tại Malaysia, nhận xét.
Các vụ tai nạn trong giai đoạn hành trình, vốn có độ cao và tốc độ ổn định, cũng tương đối hiếm gặp. Báo cáo do Boeing công bố năm ngoái cho biết chỉ có 13% tai nạn hàng không gây chết người trên toàn cầu trong giai đoạn 2011-2020 xảy ra trong giai đoạn bay hành trình.
Sự cố hàng không dân dụng gây chết người gần đây nhất ở Trung Quốc xảy ra năm 2010, khi một máy bay rơi ở thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, khiến 42 người thiệt mạng.


Các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ ngày 18/4 thông báo khởi động cuộc điều tra đối với Đại học Harvard, cáo buộc ngôi trường danh tiếng này vi phạm luật dân quyền.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/4 xác nhận lệnh tạm ngừng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, được áp dụng trong vòng 30 ngày và do Mỹ làm trung gian, đã chính thức hết hạn.
Google đã vi phạm luật khi giành vị trí độc quyền bất hợp pháp trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số - đó là phán quyết được Tòa án Khu vực tại quận phía Đông Virginia (Mỹ) đưa ra hôm 17/4.
Lực lượng Hamas cho biết, họ đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận toàn diện chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và trao đổi tất cả các con tin người Israel lấy những người Palestine bị giam giữ tại Israel.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo, Washington có thể từ bỏ các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine nếu không có tiến triển trong những ngày tới.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã gửi một lá thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để tóm tắt về các cuộc đàm phán hạt nhân.
0