Vì sao Mỹ áp thuế 245% với Trung Quốc?

Theo Nhà Trắng, mức thuế 245% thực tế không phải mức thuế mới và cũng chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng nhất định của Trung Quốc.

Ngày 16/4, Nhà Trắng đã đăng tải thông cáo cho biết, Trung Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế lên đến 245% đối với hàng hóa xuất sang Mỹ do hệ quả của các động thái trả đũa.

Thông cáo trên đã khiến thị trường thế giới bối rối, bởi con số 245% cao hơn nhiều so với 145% mà Nhà Trắng công bố tuần trước. Điều này làm dấy lên câu hỏi rằng, liệu có phải chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa áp mức thuế quan mới với Trung Quốc?

Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó giải thích rằng, đây không phải là mức thuế mới. Con số 245% gồm 125% thuế đối ứng công bố gần đây, 20% thuế liên quan đến vấn đề fentanyl, và mức thuế từ 7,5%-100% thuế đánh vào một số hàng hóa nhất định của Trung Quốc theo Mục 301 đã áp dụng từ năm 2019.

Cũng theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi xướng việc áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, sau đó Tổng thống Joe Biden đã tăng một số mức thuế này. Ví dụ, ông Biden đã áp thuế 100% đối với xe điện, kết hợp với mức thuế mới 145% mà ông Trump công bố thì tổng mức thuế mà ô tô điện của Trung Quốc phải chịu khi vào thị trường Mỹ là 245%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng ngày 19/4 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố Washington có thể rút khỏi nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine nếu Nga và Ukraine không tham gia đàm phán.

Theo giới quan sát, thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine là bước đi chiến lược có thể mang lại lợi ích kinh tế và an ninh cho cả hai bên. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi về chủ quyền tài nguyên, mối quan hệ với EU và khả năng dẫn đến sự phụ thuộc mới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 18/4 đã cảnh báo nếu không có tiến triển rõ rệt trong các nỗ lực hòa bình ở Ukraine trong những ngày tới, Mỹ có thể sẽ ngừng các nỗ lực làm trung gian giữa Nga và Ukraine.

Hungary ngày 18/4 đã xác nhận ổ dịch lở mồm long móng (FMD) thứ năm tại một trang trại bò sữa ở Rabapordany, gần biên giới Slovakia.

Trung Quốc được cho là đã cắt giảm đến 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ Mỹ và chuyển sang tăng cường mua dầu từ Canada, theo hãng tin Bloomberg ngày 17/4.

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ ngày 18/4 thông báo khởi động cuộc điều tra đối với Đại học Harvard, cáo buộc ngôi trường danh tiếng này vi phạm luật dân quyền.