Nga xác nhận lệnh ngừng tấn công cơ sở năng lượng hết hạn

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/4 xác nhận lệnh tạm ngừng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, được áp dụng trong vòng 30 ngày và do Mỹ làm trung gian, đã chính thức hết hạn.

Moscow chưa đưa ra quyết định mới

Trong cuộc họp báo vào thứ Sáu 18/4, ông Peskov xác nhận rằng: "Tháng tạm ngừng tấn công cơ sở năng lượng đã chính thức kết thúc", đồng thời khẳng định, đến nay Moscow vẫn chưa đưa ra chỉ đạo mới từ Tổng thống Putin về cách thức xử lý tình hình. Điều này nhằm ám chỉ chính quyền Nga vẫn đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong chiến lược quân sự, đặc biệt là đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov.

Lệnh tạm ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine được nhất trí giữa Nga và Ukraine sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 18/3. Mặc dù thỏa thuận này được xem là một nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng Moscow đã nhiều lần cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận này. Cụ thể, Nga tuyên bố lực lượng Ukraine đã tiến hành hơn 120 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu năng lượng ở một số khu vực của Nga trong suốt thời gian thực hiện lệnh tạm ngừng.

Mặc dù lệnh tạm ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng đã hết hạn, ông Peskov cho biết, Moscow vẫn đánh giá hành động này là tích cực, mặc dù có những vi phạm từ phía Ukraine. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy một số tiến triển nhất định đã đạt được trong quá trình ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Nước Nga đã tuân thủ lệnh này, điều mà chúng tôi không hề thấy ở phía Ukraine."

Moscow lên án vi phạm của Ukraine

Phía Nga đã cáo buộc các vi phạm lệnh ngừng tấn công từ phía Ukraine. Trong suốt 1 tháng qua, Moscow cho rằng, Kiev đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích vào các mục tiêu chiến lược của Nga, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Các quan chức Nga còn khẳng định rằng, trong khi Nga kiên trì tuân thủ thỏa thuận, Ukraine lại tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng trọng yếu, điều này đã khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Điện Kremlin cũng không quên nhắc đến những khó khăn trong việc giám sát hiệu quả lệnh ngừng bắn. Một trong những lý do mà Nga đưa ra để bác bỏ khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện là sự thiếu hụt trong cơ chế giám sát quốc tế, cũng như lo ngại về việc Ukraine tiếp tục nhận sự hỗ trợ quân sự và tình báo từ các nước phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ. Moscow khẳng định rằng, nếu không có sự thay đổi trong chính sách hỗ trợ của phương Tây, việc đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững sẽ gặp nhiều trở ngại.

Lệnh tạm dừng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, được áp dụng trong vòng 30 ngày và do Mỹ làm trung gian, đã chính thức hết hạn.

Đàm phán hòa bình: Những khó khăn vẫn còn đó

Tình hình hiện tại phản ánh rõ nét sự bế tắc trong các cuộc đàm phán hòa bình, khi các bên liên quan vẫn chưa thể tìm ra được sự đồng thuận. Vào ngày 18/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng về khả năng Washington sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình nếu không có tiến triển trong vài ngày tới. Ông Rubio cho biết: "Nếu không có bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc đàm phán, chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục hành động theo cách riêng của mình".

Phía Nga, mặc dù thừa nhận các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, vẫn khẳng định sẽ tiếp tục cam kết tìm kiếm một giải pháp. Ông Peskov tuyên bố: "Các cuộc đàm phán này rõ ràng rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ kiên trì theo đuổi con đường ngoại giao để đạt được hòa bình".

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các cường quốc phương Tây vẫn tiếp tục gây áp lực lên Moscow và Kiev để ngừng cuộc xung đột. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ quân sự và tình báo từ các quốc gia phương Tây, cùng với những lo ngại của Nga về các hành vi của Ukraine, khiến khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Với lệnh tạm hoãn tấn công cơ sở năng lượng chính thức hết hạn, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục leo thang mà không có dấu hiệu nào của một giải pháp hòa bình khả thi trong tương lai gần. Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra chỉ đạo về các bước tiếp theo, nhưng rõ ràng Moscow vẫn duy trì một lập trường cứng rắn trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Những diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình và sự thay đổi trong thái độ của các bên tham gia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách sa thải Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, thông tin được Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett tiết lộ với báo chí ngày 18/4.

Ngày 18/4, Nhà Trắng đã ra mắt một trang web mới ủng hộ cho lý thuyết rằng virus corona gây ra đại dịch Covid-19 là một tác nhân gây bệnh do con người tạo ra và bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm về bệnh truyền nhiễm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ngày 18/4 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép ngay lập tức để chấm dứt hoàn toàn lệnh phong tỏa Dải Gaza được Israel áp đặt từ ngày 2/3.

Mỹ đang đối mặt với đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua, khi đã có ít nhất 800 ca mắc được ghi nhận tại 24 bang của nước này, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Các cuộc đàm phán thuế quan giữa Nhật Bản và Mỹ bước đầu đã có tiến triển tích cực, làm cơ sở để có các cuộc thảo luận sâu hơn vào cuối tháng này.

Mỹ đang cân nhắc công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea như một phần trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình với Ukraine, trang Bloomberg đưa tin.