EU tạm gác kế hoạch cấm nhập khẩu LNG từ Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã từ bỏ ý định cấm nhập khẩu LNG từ Nga trong các gói trừng phạt tiếp theo, do gặp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên và lo ngại thiếu hụt nguồn cung thay thế.

Thay vào đó, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố một lộ trình mới vào tháng 5 nhằm chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc năng lượng vào Nga trước năm 2027. Song song với đó, EU cũng đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Moscow, dự kiến công bố trong tháng 6. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hiện diễn ra chậm hơn kỳ vọng.

Một số quan chức EU cho biết việc cắt giảm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vào thời điểm này có thể làm suy yếu vị thế đàm phán của khối trên thị trường năng lượng. Bên cạnh đó, Brussels cũng lo ngại nguy cơ phụ thuộc ngày càng lớn vào Mỹ - hiện là nhà cung cấp LNG lớn thứ ba của EU.

Lối vào tòa nhà Ủy ban Châu Âu tại Brussels.  Ảnh: RIA Novosti / Alexey Vitvitsky.

Nguồn tin của Reuters tiết lộ rằng, EU đang cân nhắc tận dụng mong muốn mở rộng thị phần LNG tại châu Âu của Mỹ như một đòn bẩy để đàm phán giảm thuế quan từ Washington. Tuy vậy, yêu cầu cụ thể từ phía Mỹ vẫn chưa được làm rõ.

Phản ứng trước các diễn biến này, Nga nhiều lần khẳng định sẵn sàng ứng phó với sức ép trừng phạt từ phương Tây - vốn đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Ngay tại châu Âu, không ít tiếng nói chỉ trích cho rằng, các biện pháp trừng phạt đang phản tác dụng và làm tổn hại đến kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố, các lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế và làm suy yếu Nga là một phần trong chiến lược dài hạn của phương Tây. Theo ông, hậu quả thực tế là làm cuộc sống của hàng triệu người trở nên khó khăn hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo Nhà Trắng, mức thuế 245% thực tế không phải mức thuế mới và cũng chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng nhất định của Trung Quốc.

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành các quy định mới nhằm thắt chặt kiểm soát xuất khẩu 7 nguyên tố đất hiếm trung bình nặng.

Chủ tịch Fed khẳng định, động thái tốt nhất của Fed hiện tại là giữ nguyên lãi suất cho đến khi dữ liệu cho thấy rõ ràng nền kinh tế Mỹ đang phản ứng như thế nào với các chính sách thuế của Tổng thống Trump.

Quân đội Israel tuyên bố, họ đã biến 30% lãnh thổ Gaza thành vùng đệm, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công và duy trì lệnh phong tỏa viện trợ nhân đạo tới vùng lãnh thổ này.

Thống đốc và Tổng chưởng lý California cho biết, bang này đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang nhằm ngăn chặn việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế toàn diện đối với các đối tác thương mại nước ngoài.

Pháp đang phải đối mặt với một loạt các vụ tấn công có tổ chức nhằm vào các nhà tù trên khắp cả nước.