Ba Lan kêu gọi Ukraine nhượng bộ để chấm dứt xung đột

"Ukraine sẽ phải thỏa hiệp để đạt được giải pháp hòa bình với Nga", Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Euronews hôm 24/4.

Đây là tuyên bố hiếm hoi của Ba Lan khi kêu gọi Ukraine nhượng bộ. Tổng thống Ba Lan lập luận rằng một nền hòa bình lâu dài phải được xây dựng trên sự nhượng bộ lẫn nhau, đòi hỏi sự thỏa hiệp từ cả hai phía. Ông Duda cho rằng phải đi đến thực tế: không bên nào có thể khẳng định đã giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Theo Tổng thống Ba Lan, chỉ có Mỹ, và đặc biệt là người đồng cấp Donald Trump, mới có đủ khả năng chấm dứt cuộc chiến.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng kêu gọi hợp tác xuyên Đại Tây Dương mới để đảm bảo sự ổn định lâu dài trong khu vực. Warsaw là một trong những đồng minh ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Moscow. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã lên tiếng phản đối bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào yêu cầu Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

28 xe tăng chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất sẽ có mặt trong đội hình tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập lực lượng Lục quân Mỹ, dự kiến tổ chức vào ngày 14/6.

Nga đã nhận được danh sách của Ukraine liên quan đến việc trao đổi tù nhân theo công thức “1.000 đổi 1.000” với Kiev.

Ukraine đề nghị các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) dành một phần cố định trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ để hỗ trợ tài chính cho lực lượng vũ trang nước này.

Đợt hàng viện trợ đầu tiên đã được chuyển đến người dân Gaza, sau hơn 11 tuần phong tỏa và ngưng trệ viện trợ.

Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ quan ngại trước quyết định thành lập vùng đệm an ninh dọc biên giới của Nga, cho rằng động thái này có thể ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình hiện nay.

Chín quốc gia châu Âu đã kêu gọi Liên minh châu Âu đơn giản hóa việc trục xuất tội phạm nước ngoài cho các quốc gia thành viên.