Chung cư cũ hết 'sốt'
Cuối năm 2023 đầu năm 2024, khi chung cư cũ "sốt" ảo, giá tăng chóng mặt, căn hộ tại Mỹ Đình đã từng rao bán với giá 45 triệu đồng/m2. Nhưng khi phóng viên Đài Hà Nội quay lại thì được biết căn hộ này vẫn chưa bán được, mặc dù đã giảm từ 300-400 triệu đồng.
Theo chủ nhà của một căn hộ nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, do mong muốn đổi nơi ở và nhất là thấy giá chung cư tăng nhanh, chị quyết định rao bán căn hộ gần 80 m2 này. Tuy nhiên, căn nhà này đến nay vẫn chưa được sang tên đổi chủ.

Sau loạt bài phản ánh của Đài Hà Nội về tình trạng chung cư giá ảo, tâm lý của khách hàng đã bắt đầu có sự thay đổi. Những hiệu ứng đám đông, tâm lý FOMO đã được trấn an. Bộ Xây dựng đã vào cuộc nhằm chấn chỉnh giá chung cư. Đặc biệt, thông tin về những kỳ vọng thay đổi của thị trường sau khi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Đất đai được thực thi liên tục xuất hiện đã khiến cho cơn sốt được hạ nhiệt.
Theo số liệu ghi nhận được, từ nửa cuối tháng tư mức độ quan tâm chung cư Hà Nội giảm 40% so với đỉnh tháng ba. Tại một số dự án bàn giao lâu năm, giao dịch phát sinh trong tháng tư giảm mạnh, bằng một nửa so với hai tháng trước đó. Trên thị trường xuất hiện hai chiều hướng: người mua chuyển sang nghe ngóng, chờ thị trường "qua đỉnh", người bán cũng quan sát, điều chỉnh giá kỳ vọng.
Thêm vào đó, với sự vào cuộc của các ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Xây dựng, cùng việc đẩy mạnh đề án phát triển một triệu căn nhà ở xã hội, người dân đã có sự điều chỉnh hành vi mua nhà. Thay vì cố chạy theo thị trường, người dân đã bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá và cân nhắc. Yếu tố then chốt là sự kì vọng vào việc tăng nguồn cung nhà giá rẻ trong thời gian tới.
Bộ Xây dựng đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu trước mắt là khoảng 130 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2024. Trong quý I, đã có 13 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, khởi công xây dựng và được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 16.008 căn. Hơn nữa, việc Bộ TN&MT đang đẩy nhanh tiến độ thực thi Luật Đất đai từ 1/7 tới là động lực to lớn gia tăng niềm tin của người dân về các quyết sách của nhà nước.
Như vậy, trong tương lai khi thị trường ổn định, người dân sẽ được hưởng lợi khi giá nhà được điều chỉnh.


Theo khung giá cho thuê nhà ở xã hội tại Hà Nội, mức giá cao nhất là 198.000 đồng/m²/tháng, tương đương gần 14 triệu đồng cho căn hộ 70m².
Trước tình trạng cá nhân tham gia đấu giá đất có nhiều bất cập trong năm 2024, Hà Nội đã khuyến khích doanh nghiệp đấu giá đất.
Nhờ cơ chế đặc thù, nhiều dự án đình trệ đã được khơi thông, tái khởi động; các vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư, đất đai dần được tháo gỡ.
Gỡ vướng cho bất động sản từ cơ chế đặc thù và linh hoạt trong chính sách tiền tệ để thị trường phát triển bền vững là nội dung chính được thảo luận tại diễn đàn “Cơ chế đặc thù và dòng vốn cho thị trường bất động sản” diễn ra lúc 8h ngày 9/4/2025 tại TP. HCM.
UBND quận Đống Đa đang lấy ý kiến nhân dân vào Đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận tỷ lệ 1/500, thuộc địa giới hành chính phường Phương Liên và Trung Tự.
UBND tỉnh Hà Giang có Quyết định số 462/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, do chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi Mỏ Neo tại thành phố Hà Giang.
0