Mối nguy hại từ bánh kẹo lạ bán ở cổng trường học | Hà Nội tin mỗi chiều
Vài ngày trước, 11 học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mua một loại kẹo vị hoa quả không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài và chia nhau ăn. Sau đó, các học sinh này có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn và được chuyển xuống phòng y tế của nhà trường. May mắn là sau đó sức khoẻ của các em đã dần ổn định.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, Sở đã lập tức chỉ đạo Phòng GD-ĐT 30 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố cùng các đơn vị, trường học trực thuộc yêu cầu các nhà trường tăng cường quản lý thực phẩm trong trường học; thông tin, tuyên truyền tới tất cả phụ huynh và học sinh không mua đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ngay tối 30/11, nhiều trường ở thành phố Hà Nội đã phát thông báo, gửi tin nhắn đến toàn thể cha mẹ học sinh ở cảnh báo về sự nguy hiểm của loại kẹo này.
Thời gian qua, cả nước xảy ra hàng loạt vụ học sinh bị ngộ độc sau khi ăn các loại kẹo lạ được bày bán ở cổng trường. Ngày 27/11, một số học sinh của trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Hoành Mô (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) đã mua một loại kẹo bao bì có chữ nước ngoài ở gần cổng trường đem vào lớp chia nhau ăn. Đến tối cùng ngày, 29 học sinh đã ăn kẹo có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, tê môi, buồn nôn... nghi ngộ độc thực phẩm. Ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường đã thông tin tới phụ huynh để biết thông tin về loại kẹo này. Cũng tại Quảng Ninh, ngày 25/11, tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. 126 em học sinh đã mua và ăn loại kẹo vỏ màu xanh biển có chữ nước ngoài tại một cửa hàng ngoài cổng trường. Sau khi ăn, 5 em có biểu hiện tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở, phải theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.
Quanh các cổng trường học đều có rất nhiều hàng quán bán các loại quà vặt cho học sinh. Các em có thể mua bim bim, xúc xích, thịt bò khô, chân gà, cánh gà… hay các gói kẹo màu sắc bắt mắt, giá chỉ từ 2.000 - 10.000 đồng, đa số đều ghi chữ Trung Quốc, Thái Lan không có nhãn phụ bằng tiếng Việt đính kèm. Người bán thì mập mờ về nguồn gốc sản phẩm. Còn học sinh thì cứ vô tư ăn mà không biết những nguy cơ đối với sức khỏe là rất lớn.

Mặc dù các ngành chức năng và nhà trường đã liên tục cảnh báo về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nhiều trường học cấm học sinh ăn quà vặt và coi đây là một trong những tiêu chí xét thành tích thi đua của từng lớp, thế nhưng việc dẹp bỏ những hàng quán ăn vặt trước cổng trường vẫn là vấn đề nan giải. Để hạn chế học sinh mua quà vặt, hầu hết các trường học đều đóng cổng trường giờ ra chơi, nhưng sau giờ học, trong lúc chờ bố mẹ đến đón thì các em lại ra hàng rào xung quanh cổng trường để mua.
Vì sức khỏe con trẻ, các ngành chức năng cần hành động cương quyết hơn; thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các cá nhân buôn bán hàng rong vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bán hàng; có thể cấm vĩnh viễn những đối tượng bán hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, tác động tiêu cực đến sức khỏe của học sinh. Các nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho học sinh kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đưa vào nội quy quy định cấm học sinh mua đồ ăn trước cổng trường. đồng thời, có biện pháp kiểm soát, nhắc nhở, phối hợp với phụ huynh để xử lý học sinh vi phạm. Với phụ huynh, để bảo vệ con mình, không nên nuông chiều con, không mua quà cho con ở cổng trường./.
- Khi muốn mà khó | Hà Nội tin mỗi chiều
- Nỗi ám ảnh bạo lực học đường | Hà Nội tin mỗi chiều
- Giảm số môn thi - giảm áp lực cho thí sinh | Hà Nội tin mỗi chiều
- Giáo viên cần được dạy thêm trong tâm thế đàng hoàng | Hà Nội tin mỗi chiều
- Bộ giáo dục công bố phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 | Hà Nội tin mỗi chiều


Hàng triệu người trẻ mới đây đã thức trắng đêm, mất ăn mất ngủ vì buổi phát sóng trực tiếp (livestream) trong đêm 28/3 về cuộc đối chất tình ái ồn ào của một nam streamer. Con số đó cho thấy sức hút khủng khiếp của chuyện đời tư người nổi tiếng đối với công chúng.
UBND thành phố Hà Nội vừa triển khai cơ chế “làn xanh”, yêu cầu xử lý hồ sơ trong 24 giờ cho 10 dự án trọng điểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% trong năm 2025.
Thành phố Hà Nội đã quyết định lắp đặt thêm 3.700 camera AI. Đây chính là một bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh.
UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định giao hơn 70.500 m² đất cho quận Long Biên để thực hiện dự án xây dựng công viên, hồ nước, mở ra một không gian xanh cho người dân khu vực.
Những cảnh tượng quen thuộc như không kiên nhẫn vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, phóng vút lên vỉa hè lại xuất hiện trên đường. Có phải một bộ phận người dân đã quên Nghị định 168? Phải chăng, luật chỉ là thứ để đối phó, thay vì tuân thủ? Nếu tình trạng "nhờn" luật này không được chặn đứng, liệu trật tự có thể được lập lại?
Hà Nội đang tính chuyện chuyển đổi toàn bộ taxi và xe cá nhân sang phương tiện xanh. Đây không chỉ là một bước đi tất yếu mà còn là một quyết định mang tính chiến lược cho tương lai của thủ đô.
0