LHQ kêu gọi Nga và Mỹ thực thi đầy đủ Hiệp ước New START

Ngày 21/2, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric kêu gọi, Nga và Mỹ nên tiếp tục thực hiện đầy đủ và ngay lập tức Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Trả lời báo giới về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp liên bang 2023 ngày 21/2 thông báo nước này tạm dừng tham gia New START, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric khẳng định: "Một thế giới không có sự kiểm soát vũ khí hạt nhân là một thế giới nguy hiểm, không ổn định, và những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra”. Đồng thời nhấn mạnh cần nỗ lực để tránh kết quả này, đặc biệt là Nga - Mỹ nên đối thoại.

Theo ông Dujarric, Hiệp ước New START và các hiệp ước song phương kế tiếp về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giữa hai nước đã mang lại an ninh không chỉ cho Nga và Mỹ mà còn cho toàn thể cộng đồng quốc tế.

Trước đó, trong Thông điệp Liên bang 2023 đọc trưa ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này tạm đình chỉ tham gia New START với Mỹ. Ngay trong chiều cùng ngày, Tổng thống Nga đã trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) dự thảo luật liên bang về việc đình chỉ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START). Chủ tịch Duma Quốc gia, ông Vyacheslav Volodin đã gửi dự luật tới các ủy ban đối ngoại và quốc phòng của Hạ viện để xem xét.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định, bất chấp quyết định đình chỉ tham gia New START, Moskva sẽ tiếp tục tuân thủ các hạn chế định lượng do hiệp ước này quy định trong suốt thời gian hiệu lực.

New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Tháng 1/2021, Tổng thống Putin đã nhất trí gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm, tới năm 2026.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Theo Đài RT, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế và được Ukraine vận hành.

Ngành công nghiệp đồ chơi Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

Các quốc gia thành viên Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 12/4 đã đạt thỏa thuận về tiêu chuẩn phát thải nhiên liệu toàn cầu cho ngành hàng hải.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp và cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, nước này đang nỗ lực tìm kiếm hòa bình và muốn chấm dứt xung đột với Nga trong năm nay.

Ngày 13/4, Myanmar, Ấn Độ và Tajikistan đã trải qua 4 trận động đất trong một giờ, khiến người dân phải rời khỏi các tòa nhà.