Đề nghị mức án với 17 bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu'

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành luận tội với 17 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2. Trong đó, bị cáo Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên đối diện mức án 12 - 14 năm tù.

Ngày 24/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 về các tội "Đưa, Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Che giấu tội phạm". Phiên tòa dự kiến kéo dài 8 ngày, gồm cả ngày nghỉ. 

Trong vụ án, bị cáo Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên bị truy tố về tội "Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo Trần Thị Quyên, Giám đốc Công ty Sen vàng Đất Việt; Lê Thị Phượng, cựu chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Văn, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam; Lê Ngọc Tường, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ".

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát truy tố Nguyễn Xuân Thông, cựu cán bộ công an về tội "Che giấu tội phạm".

Đến chiều 24/12 khi công bố bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho rằng, cần giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khắc phục hậu quả và các bị cáo không hưởng lợi.

Trong đó, ông Thông - cựu cán bộ công an được đề nghị 12 - 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng bị đề nghị 7 - 8 năm tù về tội "Nhận hối lộ", 5 - 6 năm do "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tổng hình phạt 12 - 14 năm.

Các bị cáo ở nhóm tội "Nhận hối lộ" bị đề nghị từ 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tới 2 - 3 năm tù. Trong nhóm 10 người ở tội "Đưa hối lộ", người bị đề nghị thấp nhất 12 - 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và cao nhất là 3 - 4 năm tù.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các cơ quan chủ động xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực tại phiên họp 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Các trường hợp vi phạm giao thông như điều khiển xe máy đi lên vỉa hè, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ...đã bị CSGT Hà Nội xử phạt.

Hai đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông đã bị bắt giữ tại xã Sông Bình, tỉnh Bình Thuận, ngày 3/6.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu, làm rõ các nội dung về tổ chức, hoạt động của Tòa án chuyên biệt, nhất là các vấn đề liên quan đến quy định của Hiến pháp.

Các đối tượng đã lợi dụng lòng tin người tiêu dùng để buôn bán Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả bất chấp pháp luật.

Các nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh nhà trọ không hoàn thành khắc phục các tồn tại về PCCC trong tháng 6 sẽ phải dừng hoạt động.