Cựu cán bộ công an ‘tư vấn’ nói dối cơ quan điều tra

Suốt quá trình bị tạm giam, Trần Minh Tuấn liên tục khai báo gian dối như đã được Nguyễn Xuân Thông (cựu cán bộ công an) hướng dẫn. Điều này gây khó khăn, cản trở rất lớn cho công tác điều tra.

Ngày 24/12, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi 17 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2. Trong số 17 người bị cáo, Nguyễn Xuân Thông (cựu cán bộ công an) bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".

Tại phiên tòa, bị cáo Thông cho biết đã quen thân với Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thái Hoà (bị can giai đoạn 1 vụ án) từ năm 2009. Do mối thân tình nên hai người thường gặp gỡ và thực hiện nhiều công việc chung. 

Tháng 6/2021, Thông được Tuấn trao đổi về việc đang tổ chức chuyến bay đưa người lao động ở nước ngoài về nước tránh dịch Covid-19. Tuấn nói có mối quan hệ và nhờ được 4 Bộ trong tổ công tác 5 Bộ giúp đỡ, còn Bộ Công an thì nhờ Thông kết nối. 

Theo đề nghị, Thông đã nhờ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) kiểm tra, sớm ban hành văn bản đồng ý cho Công ty Xây dựng và quản lý nguồn nhân lực Quang Trung (Công ty Quang Trung) được tổ chức, thực hiện chuyến bay.

Sau khi có văn bản đồng ý, Công ty Quang Trung đã tổ chức đưa người lao động từ Đài Loan về Hải Dương cách ly.

Các bị cáo tại toà.

Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 29/9/2021, Tuấn nhiều lần gửi cho Thông ảnh chụp các văn bản về chủ trương, kế hoạch tổ chức các chuyến bay đón công dân về nước.

Tuấn tiếp tục đề nghị Thông can thiệp, tác động đến Cục để giải quyết thủ tục xin cấp phép tổ chức chuyến bay cho Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện bầu trời Hà Nội, Công ty TNHH Du lịch Quốc tế. 

Thông đồng ý và nhiều lần liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhưng không giải quyết được. Thông trao đổi lại thì Tuấn tiếp tục đề nghị Thông sang tháng 11/2021 sẽ tiếp tục nhờ Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, sau đó giữa Tuấn và Phạm Bích Hằng (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vinamichi, bị can giai đoạn 1 vụ án) có mâu thuẫn nên không tiếp tục thực hiện các chuyến bay. 

Đến tháng 6/2022, khi biết bị điều tra do có liên quan đến vụ án "Chuyến bay giải cứu", Tuấn đã liên hệ, trao đổi với Thông để tìm cách giúp đỡ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ thông tin Công ty C.P Việt Nam bị tố bán "thịt bẩn".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các cơ quan chủ động xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí nguồn lực tại phiên họp 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Các trường hợp vi phạm giao thông như điều khiển xe máy đi lên vỉa hè, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ...đã bị CSGT Hà Nội xử phạt.

Hai đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản của người tham gia giao thông đã bị bắt giữ tại xã Sông Bình, tỉnh Bình Thuận, ngày 3/6.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu, làm rõ các nội dung về tổ chức, hoạt động của Tòa án chuyên biệt, nhất là các vấn đề liên quan đến quy định của Hiến pháp.

Các đối tượng đã lợi dụng lòng tin người tiêu dùng để buôn bán Gạo ST25 Lúa - Tôm nhãn hiệu Gạo Ông Cua giả bất chấp pháp luật.