Nhà trọ phải khắc phục tồn tại PCCC trong tháng 6
Hiện, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang phối hợp với các địa phương chủ động rà soát yêu cầu chủ công trình sớm hoàn thành lắp đặt, bổ sung hệ thống hạ tầng PCCC theo quy định. Đồng thời, sẵn sàng phương án đình chỉ hoạt động với các nhà trọ không chấp hành quy định an toàn về PCCC.
Tại một nhà trọ 5 tầng với 18 phòng nằm trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, cách đây ba tuần, chủ công trình đã hoàn tất lắp đặt bổ sung hệ thống thang thoát hiểm ngoài trời và mở lối ra ban công. Phía trong nhà, cửa chống cháy lan đường lắp đặt ngăn cách ở mỗi tầng. Tất cả các thiết bị PCCC phải bổ sung theo yêu cầu được hoàn tất. Gần 400 triệu là số tiền chủ nhà phải phải bỏ ra. Nhưng đổi lại là sự yên tâm của bản thân và khách thuê trọ.
Anh Vũ Tuấn Anh - Sinh viên Trường quốc tế ABTECH cho biết: “Trước đây tôi từng thuê trọ nhiều nơi. Nhưng điểm khác biệt ở nhà trọ này là hệ thống PCCC đầy đủ và an toàn. Tôi rất yên tâm khi ở đây”.
Ông Bùi Quốc Huy - Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm cho biết: “Thứ nhất là nhờ sự tuyên truyền của chính quyền và lực lượng Cảnh sát PCCC đối với gia đình. Thứ hai là tôi cũng có ý thức pháp luật về PCCC”.
Toàn huyện Gia Lâm hiện có trên 1.600 nhà trọ. Bám sát theo yêu cầu của Công an TP trong thực hiện chỉ thị 19/2024 của Chính phủ về siết chặt các điều kiện, quy định PCCC, các xã, thị trấn thời gian qua đã tập trung, đôn đốc chủ công trình hoàn tất lý lắp đặt, bổ sung, hoàn thiện hạ tầng.
Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh - Phó đội trưởng Đội Tham mưu - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố Hà Nội cho biết: “Theo thống kê, các cơ sở thuộc diện Công an quản lý thì qua tuyên truyền, nhắc nhở thì đã có trên 90% cơ sở thực hiện các giải pháp. Với các cơ sở do cấp xã, thị trấn quản lý đã có tới trên 80% thực hiện các giải pháp”.
Với số lượng hộ kinh doanh nhà trọ còn lại, có một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng chưa hoàn thành khắc phục các tồn tại về PCCC.
Thiếu tá Nguyễn Văn Thỏa - Công an thị trấn Trâu Qùy - Huyện Gia Lâm cho biết: “Cũng có nhiều yếu tố khách quan như nhiều nhà trọ thiếu kinh phí. Có nhà trọ diện tích nhỏ, nên khắc phục về lối thoát nạn khó khăn hơn so với các công trình có diện tích lớn hơn”.
Dù lý do là gì, nếu trước 30/6, các công trình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ không kịp thời bổ sung, xử lý triệt để các vi phạm, hạn chế về PCCC, Công an thành phố sẽ kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động, phối hợp với chính quyền các địa phương đình chỉ khai thác công trình.


Mỗi cặp vợ chồng, cá nhân được quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh - theo Pháp lệnh Dân số mới vừa được thông qua.
Thời tiết khu vực Hà Nội ngày 5/6 trời nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào.
"Đưa chăm sóc sức khoẻ nhân dân vào Văn kiện Đại hội thành phố" là một trong những nhấn mạnh quan trọng của Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.
“Báo cáo chính trị của tỉnh mới không được là phép cộng cơ học từ hai tỉnh trước mà phải thể hiện tầm nhìn chiến lược, có chiều sâu phân tích, phản ánh đúng thực tiễn”, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc quy định rõ hơn về trách nhiệm của người truyền tải quảng cáo, đặc biệt là các cá nhân có sức ảnh hưởng.
Trào lưu dùng AI để hóa thân thành tiên cá được nhiều người ưa chuộng nhưng tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân từ ảnh và video rõ mặt.
0